Lò gạch tiếp tục nhả khói vào người dân

ANTĐ - Mặc dù thành phố có chủ trương cấm các lò gạch ven sông nhưng số lượng lò gạch xuất hiện ngày càng nhiều hơn, làm ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của người dân xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội, gây bức xúc cho người dân nơi đây.

Tôi  là một người dân, hiện đang sinh sống tại xã Hồng Thái huyện Phú Xuyên Hà Nội.

Tôi được biết huyện và thành phố đã có chủ trương cấm các lò gạch ven sông. Cụ thể là tại địa bàn tôi đang sống. Nhưng theo những gì tôi thấy thì số lượng lò gạch ở đây không những không giảm mà càng ngày càng tăng. Tôi sống ở gần lò gạch nên mỗi khi họ đốt lò thì khói bay ra rất khó chịu, không những thế khói lò còn gây ảnh hưởng tới cây cối, đặc biệt là cây lúa, gây rất nhiều thiệt hại. Khói lò gạch còn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân. Tôi chưa biết có phải không nhưng hiện có nhiều người chỗ tôi chết vì bị bệnh ung thư vòng họng. Tôi rất bức xúc, không biết bao giờ thì tình trạng lò gạch nhả khói làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân mới chấm dứt.