Liveshow 1 Giọng hát Việt nhí: HLV làm khó thí sinh

ANTĐ - Ở vòng Liveshow, quyết định để các thí sinh thể hiện các ca khúc nổi tiếng, những ca khúc đi cùng năm tháng, các huấn luyện viên không chỉ mạo hiểm với quyết định của mình mà còn làm khó cho các thí sinh nhí. Tuy nhiên, cả 9 thí sinh của 3 đội đã có những màn trình diễn đầy ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. 
Nguyễn Cao Khánh đã có phần mở màn đầy ý nghĩa với ca khúc
"Vết chân tròn trên cát". Dù có nhiều tiến bộ so với những vòng trước, nhất là phần
cảm xúc và có phần trình diễn khá ấn tượng, chiếm được cảm tình của khán giả,
tuy nhiên, ca khúc giàu sự trải nghiệm này quả thực là quá sức với cậu bé 12 tuổi

Thích hát nhạc rock và sở trường cũng là rock, thế nhưng, ở liveshow 1,
Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đã thử thách Văn Phong bằng một ca khúc RnB
 - Đừng đánh mất chính mình. Với ca khúc này, Văn Phong đã khiến không khí
 tại hãng phim Giải phóng trở nên sôi động và rộn ràng hơn. Đây cũng là
 một trong những phần biểu diễn được đánh giá cao tại liveshow 1

Được đánh giá là "hạt giống" của đội Thanh Bùi, nhưng cậu bé Hữu Đại
đã không có được phần trình diễn thành công trong tại vòng liveshow khi
quên lời ngay ở đoạn đầu ca khúc. Mặc dù vậy, Hữu Đại đã nhanh chóng bắt nhịp lại
và hoàn thành ca khúc của mình dưới sự cổ vũ của các huấn luyện viên và khán giả

Sở hữu chất giọng đặc biệt, cô bé Linh Lan tạo được ấn tượng mạnh
 với các huấn luyện viên qua 2 vòng Giấu mặt và Đối đầu. Tại vòng liveshow,
với sự tự tin vốn có, Linh Lan dễ dàng thăng hoa với ca khúc "Tình bạn",
nhưng lỗi chọn tone chưa chuẩn khiến nhiều đoạn Linh Lan hát bị đuối

Với ca khúc "Giấc mơ trưa", Thanh Bùi rất biết cách chọn bài phù hợp
với chất giọng sáng và vang của Ngọc Duy, nhưng đây là ca khúc đòi
 hỏi sự trải nghiệm, một xúc cảm nhiều hơn so với lứa tuổi của cậu bé

Thể hiện  bản hit đình đám của nữ ca sĩ người Mỹ Beyonce - "If i were a boy"
- ca khúc mà ngay cả HLV Hồ Hoài Anh cũng phải nói rằng đó là
"ca khúc khó" và "không an toàn", nhưng Khánh Hà đã khiến HLV của mình
 và cả HLV Thanh Bùi, Hiền Thục hài lòng với phần biểu diễn của mình

Thí sinh Thùy Anh của đội Hiền Thục tự tin thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác -
"Mẹ là tình yêu ngọt ngào", không chỉ vậy, cô bé còn tự đệm đàn cho phần đầu của ca khúc.
Và dù không quá nổi bật nhưng giọng hát của Thùy Anh khiến người nghe cảm thấy dễ chịu

Với ca khúc "Out here on my own", phần trình diễn của Lan Hương được đánh giá
là tốt nhất trong đội của Thanh Bùi. Ở Lan Hương có cái "chất nghệ sĩ và cái đầu lạnh
 của ca sĩ chuyên nghiệp" và như lời HLV Hồ Hoài Anh, Lan Hương "luôn bình tĩnh trên
sân khấu, không cần biết xung quanh là gì và sống với cảm xúc của bài hát đó"

Liveshow 1 Giọng hát Việt nhí: HLV làm khó thí sinh ảnh 9
Bùng nổ và gây ấn tượng mạnh nhất chính là cậu bé Quang Anh với ca khúc Chiếc khăn Piêu. 
Chiếc khăn Piêu tiếp tục là một thử thách khó của thí sinh đội Hồ Hoài Anh, bởi đây là
ca khúc từng được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Trần Chất, NSND Quý Dương,
 NSƯT Kiều Hưng và mới đây nhất là ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất thành công nhưng
 bằng sự tự tin, Quang Anh đã thể hiện ca khúc như một người con thực sự của núi rừng