Litva mua 168 xe bọc thép chở quân của Đức

ANTD.VN - Ngày 30-11, Bô%3ḅ Quốc phòng Litva cho biết, nước này đã mua 168 xe bọc thép chở quân nâng cấp M577 của Đức để biên chế cho các đơn vị thuô%3ḅc lực lượng mặt đất.

Số xe bọc thép trên sẽ được bàn giao theo nhiều đợt trong các năm 2017-2018 để đáp ứng nhu cầu tác chiến của các lực lượng vũ trang nước này.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Litva, hợp đồng mua bán trên còn bao gồm các thiết bị sửa chữa và bảo dưỡng, phụ tùng thay thế và thiết bị hỗ trợ cho tổ lái.

Xe bọc thép chở quân M577

“Các lực lượng vũ trang Litva sẽ mua các xe bọc thép chỉ huy, yểm trợ hỏa lực gián tiếp, cứu thương và huấn luyện M577 trong điều kiện kỹ thuật tốt để bù đắp sự thiếu hụt về xe bọc thép của lực lượng mặt đất Litva”, người đứng đầu Bộ tư lệnh đảm bảo hậu cần Litva, Trung tá Ramunas Baronas cho biết.

Hợp đồng quốc phòng trị giá 1,6 triệu euro (1,7 triệu USD) này đã được đại diện bộ quốc phòng 2 nước ký kết tại thủ đô Vilnius của Litva trước đó trong ngày.

Hiện tại, các lực lượng mặt đất nước này đang sử dụng dòng xe bọc thép bánh xích M113 cũ của Mỹ. Hai dòng xe này có cấu tạo và chức năng tương tự nhau.