Liên tiếp phát hiện tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

ANTD.VN - Ngay sau khi Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 1, Phòng CSGT, CATP Hà Nội bắt quả tang 3 tàu khai thác cát trái phép, thì Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 2 cũng lập thành tích tương tự.

Rạng sáng ngày 10-6, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng đoạn giáp ranh giữa quận Bắc Từ Liêm và huyện Đan Phượng, bắt quả tang tàu HN -1734 đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Các tàu khai thác cát trái phép đều bị CSGT đường thủy bắt quả tang, đưa về nơi tạm giữ để lập hồ sơ xử lý

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 người gồm Nguyễn Văn Kiên (SN 1985), Nguyễn Văn Hải (SN 1979) và Đào Văn Thanh (SN 1988) đều ở tỉnh Hải Dương. Trên khoang tàu các đối tượng đã hút được khoảng 200m3 cát.

Trong khi chiếc tàu này đang bị tổ công tác lập biên bản thì tại khu vực xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, tổ công tác thứ 2 của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 2 tiếp tục bắt quả tang 1 tàu khai thác cát trái phép. Phương tiện này không gắn số đăng ký, đăng kiểm. Toàn bộ 3 người trên tàu không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh về nguồn gốc số cát trên khoang.

Trước đó, vào đêm 9-6, tại đoạn sông Hồng thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát đường thủy số 2 cũng phát hiện và bắt quả tang 1 tàu khai thác cát trái phép.