Liên tiếp chặn bắt 3 vụ vận chuyển, mua bán khẩu trang không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua công tác trinh sát, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phát hiện, xử lý liên tiếp 3 vụ vận chuyển, mua bán khẩu trang nghi nhập lậu.

Chiều 11-8, chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, triển khai cao điểm xử lý vi phạm, tội phạm thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, đơn vị phối hợp với đội Quản lý thị trường số 5 – Cục QLTT Hà Nội liên tiếp phát hiện, xử lý 3 vụ vận chuyển, mua bán khẩu trang nghi nhập lậu.

Trinh sát đội CSKT Công an quận Hai Bà Trưng chặn giữ 1 trường hợp vận chuyển, mua bán khẩu trang không rõ nguồn gốc (dấu X)

Các vụ việc trên đều bị phát hiện trong ngày 9-8, sau thời gian lực lượng Cảnh sát kinh tế tổ chức nắm tình hình, đấu tranh với các đường dây, đối tượng kinh doanh thiết bị y tế, khẩu trang…không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Qua đó, lực lượng chức năng nắm bắt phương thức của nhiều đối tượng giao dịch qua mạng xã hội, mua bán khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Cụ thể, tại khu vực phố Tô Hiến Thành, liên ngành Công an – Quản lý thị trường phát hiện 1 phụ nữ điều khiển xe máy vận chuyển 110 hộp khẩu trang (loại 10 chiếc/hộp), ghi nhãn hiệu “Kakuparu made in Thailand”. Bước đầu, người phụ nữ khai nhận mua khẩu trang trôi nổi, mục đích bán kiếm lời.

Cùng thời điểm này, tại khu vực ngõ 100 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng đội QLTT số 5 thu giữ 12.500 chiếc khẩu trang không rõ nguồn. Tại cơ quan Công an, Lê Minh Hiếu (SN 1997, quê quán Kim Bảng, Hà Nam) – người liên quan đến số khẩu trang trên – khai nhận mua gom khẩu trang và chào bán qua mạng xã hội. Khi có khách đặt hàng, Hiếu sẽ trực tiếp giao.

Vụ việc thứ ba bị phát hiện liên quan đến Bùi Ngọc Hoa (SN 1990, trú tại quận Tây Hồ). Trong khi vận chuyển gần 1.000 chiếc khẩu trang của Hàn Quốc không tem nhãn đến đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, Hoa đã bị liên ngành Công an – Quản lý thị trường quận Hai Bà Trưng phát hiện. Với hành vi vi phạm, Hoa bị áp mức phạt hành chính 6,5 triệu đồng, và bị tịch thu toàn bộ số khẩu trang.