Liên tiếp bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo trái phép

ANTD.VN - Theo đại diện Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong những ngày qua đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới với số lượng lên tới trên 1,7 tấn.

Khoảng 23h ngày 8-9, tại khu vực biên giới mốc 1102/1, thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện và bắt giữ 5 đối tượng gồm: Hà Anh Tuấn (SN 1997), trú tại Bá Thước, Thanh Hóa, Hà Văn Cù (SN 1989), trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn, Phạm Ngọc Huỳnh (SN 1993), trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, Trương Văn Trường (SN 1995),  trú tại Bá Thước, Thanh Hóa và Vũ Hải Nam (SN 1997), trú tại Lạng Giang, Bắc Giang đang có hành vi vận chuyển các bao tải tại khu vực đường mòn biên giới.

Liên tiếp bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo trái phép ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm đếm, niêm phong số tang vật thu giữ

Trước biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 10 kiện hàng bên trong chứa các loại pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất gồm: pháo hoa nổ loại 36 quả/dàn, pháo dây, pháo trứng, có tổng trọng lượng là 542,4kg.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc để vận chuyển pháo thuê về Việt Nam với tiền công khoảng 1 triệu đồng/1 chuyến.

Hiện vụ việc đã được Đồn Biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.