Lên chức bố giúp nam giới sống lành mạnh hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây phát hiện ra rằng lên chức bố thực sự có thể giúp nam giới từ bỏ các thói quen xấu.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học bang Oregon cho biết nam giới được lên chức bố lần đầu có xu hướng bỏ thuốc lá, rượu và thậm chí là từ bỏ những việc làm sai trái.

Các kết luận này được rút ra từ một nghiên cứu trong 19 năm bao gồm hơn 200 thanh niên có nguy cơ độ tuổi từ 12 đến 31.

David Kerr người đứng đầu nghiên cứu nói: “Nghiên cứu này cho thấy cương vị làm cha có thể là một trải niệm chuyển đổi, ngay cả ở những nam giới có những hành vi nguy cơ cao.”

Được công bố trên tạp chí Journal of Marriage and Family, các kết quả nghiên cứu cũng chỉ rõ nam giới được lên chức bố ở cuối độ tuổi 20 và đầu độ tuổi 30 sẵn sàng cho việc làm cha hơn và cũng dễ từ bỏ những lựa chọn không lành mạnh về lối sống hơn so với những nam giới có con ở độ tuổi vị thành niên.