Lập lờ nhãn hàng Viaguara – Viagra

ANTĐ - Một công ty đồ uống của Ba Lan tiếp tục bị EU không cho phép đăng ký nhãn hiệu đồ uống “Viaguara” bởi rất dễ nhầm lẫn với thuốc Viagra.

Các thẩm phán hàng đầu châu Âu cho rằng công ty này đã lập lờ trong việc đặt tên cho loại đồ uống năng lượng của họ. Cách đây 7 năm, nhãn hiệu Viaguara cũng đã bị EU từ chối đăng ký nhãn hiệu thương mại trước khiếu nại của công ty Pfizer Inc, hãng sản xuất Viagra nổi tiếng của Mỹ.

Đề cập đến thị trường có tới 27 quốc gia Liên minh châu Âu cùng với Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein, các thẩm phán nhấn mạnh: “Thương hiệu này có thể tận dụng lợi thế không công bằng từ danh tiếng của nhãn hiệu Viagra", vì thế nó có thể gây “bất lợi” cho loại thuốc tiềm năng Viagra.

Theo AFP, cho dù người ta phân vân rằng Viaguara - thứ đồ uống không có cồn này không chắc hữu dụng trong việc điều trị rối loạn cương như thuốc Viagra không nhưng có thể người tiêu dùng sẽ muốn mua vì nghĩ rằng sẽ tìm thấy công dụng tương tự, như gia tăng ham muốn tình dục chẳng hạn”.