Lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ

ANTD.VN - Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch kiểm tra PCCC trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Bình Ngọ 2026, gắn với việc làm sạch dữ liệu khai báo thông tin cơ sở và tuyên truyền, vận động chủ cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ CATP Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ này trên địa bàn quản lý...

pc.jpg
Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 hướng dẫn Ban quản lý Tòa nhà Rice City Sông Hồng tính năng và cách sử dụng thiết bị truyền tin báo cháy

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quán lý địa bàn phường Bồ Đề, phường Long Biên và phường Phúc Lợi. Hiện tại có 3.860 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thuộc Phụ lục I; trong đó 1.387 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc Phụ lục II (312 cơ sở thuộc nhóm I, 1.075 cơ sở thuộc nhóm II); 2.473 cơ sở do UBND phường quản lý theo Nghị định 105.

Tính đến ngày 22-12-2025, số cơ sở thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 quản lý đã lắp đặt truyền tin là 70 cơ sở. Đây là đơn vị có số lượng cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy nhiều thứ hai trên toàn thành phố.

Điển hình, Tòa nhà Rice City Sông Hồng thuộc địa bàn phường Bồ Đề, sau khi được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 hướng dẫn, đội kỹ thuật của tòa nhà đã hoàn thành việc khai báo các trường thông tin và liên hệ để triển khai lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy. Đến nay, tòa nhà đã hoàn thành việc lắp đặt và triển khai vận hành đảm bảo theo quy định.

Ông Bùi Xuân Thắng - Trưởng ban quản lý tòa nhà cho biết: “Sau khi khai báo dữ liệu và lắp đặt hệ thống, công tác PCCC ở cơ sở được nâng lên rõ rệt. Thông tin trao đổi giữa cơ sở và lực lượng quản lý thông suốt, thường xuyên hơn. Hệ thống báo cháy tự động truyền tin trực tiếp tới cơ quan chức năng, đồng thời gửi cảnh báo cho người đứng đầu cơ sở ngay khi có sự cố, giúp xử lý nhanh gọn từ ban đầu. Đây là quy định rất thiết thực, giúp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản”.

Trong quá trình triển khai cập nhật dữ liệu và lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tại các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không chỉ dừng lại ở việc tập huấn trên hội trường, mà còn trực tiếp xuống từng cơ sở để hướng dẫn, tuyên truyền. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều trở thành một tuyên truyền viên, kiên trì giải thích về sự cần thiết của việc khai báo dữ liệu, cũng như lợi ích thiết thực của hệ thống truyền tin báo cháy.

pc1.jpg
Tòa nhà Rice City Sông Hồng đã trang bị một thiết bị truyền tin báo cháy

Tại nhiều cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, chung cư…, cán bộ PCCC đã “cầm tay chỉ việc”, từ thao tác khai báo trên phần mềm, đến cách vận hành thiết bị truyền tin, cách xử lý khi có cảnh báo sự cố. Cách làm này giúp chủ cơ sở, nhân viên nắm bắt ngay được quy trình, không lúng túng khi thực hiện. Nhờ sự tận tình của lực lượng chức năng, nhiều chủ cơ sở đã thay đổi nhận thức, chủ động phối hợp, thậm chí tự nguyện đề nghị lắp đặt ngay thiết bị truyền tin báo cháy. Điều đó cho thấy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa chủ trương lớn của thành phố sớm đi vào thực tiễn.

Không chỉ tại các phường Bồ Đề, phường Long Biên và phường Phúc Lợi, hiện nay công tác khai báo, cập nhật dữ liệu cơ sở PCCC và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đang được CATP Hà Nội triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Các đơn vị trực thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ kiểm tra chuyên trách, công an cơ sở và UBND cấp xã/ phường về cách thức hướng dẫn các cơ sở khai báo dữ liệu, cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý. Theo kế hoạch, toàn bộ cơ sở thuộc diện quản lý PCCC trên địa bàn Thủ đô sẽ phải thực hiện việc làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy. Song song với đó, CATP cũng đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở nguy cơ cao. Lực lượng Cảnh sát PCCC trực tiếp xuống từng địa điểm để khảo sát, giải thích cơ chế hoạt động, hướng dẫn quy trình kết nối. Mục tiêu là tạo chuyển biến thực chất về ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở, đồng thời hình thành mạng lưới báo cháy tự động, thống nhất, hiện đại trên toàn thành phố.

Đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đánh giá: “Việc kết nối dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy không chỉ nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng rút ngắn thời gian tiếp nhận tin báo, bảo đảm xử lý nhanh, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong chiến lược xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh”.

Tin cùng chuyên mục