Lắp camera quanh ngõ để bán ma túy

ANTĐ - Ngày 28-9, chỉ huy Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, CAQ Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công một tụ điểm phức tạp về mua, bán và sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn phường Ngọc Khánh.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma tuý CAQ Ba Đình nắm bắt tụ điểm giao dịch ma túy tại nhà số 40, ngõ 429 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, do trực tiếp chủ nhà Đoàn Hồng Khanh (SN 1982), điều hành.

Qua phản ánh của người dân và tài liệu trinh sát thu thập cho thấy, Khanh lắp đặt khá nhiều camera quanh ngõ 429 để giám sát mọi sự xuất hiện của người lạ. Vào thời điểm nhất định trong ngày, tại nhà Khanh có khá đông khách cùng kéo đến, tụ tập rất nhanh rồi tỏa đi. Nhiều vị khách có biểu hiện nghiện ma túy.

Ngày 25-9, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính ngôi nhà số 40; và bắt quả tang chủ nhà đang sắp xếp gần 70 gói ma tuý các loại, 1 chiếc cân tiểu ly, 5 chiếc khò để sử dụng ma tuý và 2 thanh đao. Tại cơ quan công an, đối tượng Khanh khai nhận đã mua ma tuý tại khu vực bến xe Kim Mã rồi về chia nhỏ để bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác CAQ Ba Đình còn phát hiện các đối tượng Đoàn Minh Quang, Đoàn Nhật Minh và Ngô Trọng Cường đang có mặt; thu giữ trong người Quang 26 gói ma tuý và của Cường 9 gói. Các đối tượng khai nhận, được Khanh thuê bán ma tuý và trả công 100.000 đồng/ gói. Vụ án đang được CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.