Lào tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Việt đầu tư

ANTĐ - Chính phủ Lào sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp,địa phương Việt Nam đầu tư đạt kết quả như mong muốn của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước, góp phần tăng cường củng cố quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Lào Thoongsinh Thammavong tiếp Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành.

Khẳng định trên được Thủ tướng Lào Thoongsinh Thammavong đưa ra trong buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Đồng Nai do ông Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày  7-12/3.

Thủ tướng Lào Thoongsinh Thammavong hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và khẳng định chuyến thăm  thể hiện sinh động tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước nhân Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam.

Thủ tướng Lào đánh giá cao tỉnh Đồng Nai có những công ty lớn như Gofl Long Thành đầu tư hiệu quả tại Vientiane và đang thăm dò khai thác khoáng sản tại Atôpư cùng nhiều công ty khác đang hợp tác đầu hiệu quả tại Lào; hoan nghênh chủ trương tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Lào.   

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lào cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đã giúp đỡ Lào trong thời gian qua.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trần Đình Thành chân thành cảm ơn Thủ tướng Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ niềm phấn khởi được trở lại thăm đất nước Lào và báo cáo một số nét khái quát về kinh tế-xã hội của tỉnh; kết quả làm việc với tỉnh Champasak nhằm triển khai hợp tác giai đoạn 2011-2015 trong nhiều lĩnh vực như tổ chức các đoàn xúc tác đầu tư, thương mại du lịch dịch vụ,  khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa-thể dục thể thao;trao đổi  kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế giữa hai địa phương và rất mong được sự hổ trợ giúp đỡ của Thủ tướng và Chính phủ Lào.