Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTĐ - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, theo truyền thống hàng năm, sáng 8-2 (tức mùng một Tết), các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đã tới dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ tại nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội gồm có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Phạm Quang Nghị; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Tại Di tích H67 - nơi gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thành kính, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. 

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong giờ phút xuân mới Bính Thân, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội bày tỏ niềm xúc động và tri ân sâu sắc trước công lao to lớn và tấm gương đạo đức cách mạng cao cả của Bác Hồ kính yêu.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch Nguyễn Văn Công đã giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo thành phố về khu di tích và những kỷ niệm gắn bó của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích H67

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện nỗ lực xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm; tranh thủ được thời cơ, vượt qua thử thách, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện xuất sắc lời căn dặn của Bác Hồ, xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Cũng nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Phạm Quang Nghị biểu dương và cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích đã bảo quản tốt hiện vật, di vật của Bác, coi đây là tài sản vô giá để giáo dục truyền thống cho các thế hệ, cũng như giới thiệu với đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP tặng quà chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Hồ Chí Minh 
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4Khu di tích Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tranh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, mỗi người chúng ta cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP; tiếp tục thực hiện hiệu quả học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đề xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.