Lái xe ôm trúng kế của nhóm trai làng

ANTĐ - Mạo hiểm chở khách vào đoạn đường vắng, lái xe ôm mới tá hỏa nhận ra đó là ổ phục kích của nhóm cướp.

Tối 14-11, anh Trần Văn Sơn (làm nghề “xe ôm” ở Mộ Lao, Hà Đông) được một nam thanh niên đề nghị chở về huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Theo chỉ dẫn, anh Sơn điều khiển xe đi qua thị trấn Chúc Sơn, sau đó rẽ vào đoạn đường đê hai bên cây cối um tùm, thuộc địa phận thôn Hội Triều, xã Đồng Lạc.

Vừa dừng xe, anh Sơn đã bị “vị khách” thuê xe và 3 đối tượng khác khống chế, đánh đập, cướp xe máy, điện thoại di động và ví da. Dù cố gắng chống trả nhưng do chỉ có một mình nên anh Sơn không thể ngăn cản nhóm cướp.

7 nghi phạm đang bị CAH Chương Mỹ tạm giữ hình sự

Nhận tin báo, CAH Chương Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã tổ chức điều tra, xác định đối tượng gây án. Sau nhiều ngày ra soát, lần theo các đầu mối thông tin, Cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đinh Công Tuấn (SN 1993), Trần Văn Thắng (tức Ba, SN 1994, đều ở thôn Nghè, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ), Đặng Viết Thành (SN 1996), Đặng Viết Tiến (SN 1995, cùng ở Lương Xá, Lam Điền, Chương Mỹ) về hành vi cướp tài sản; Nguyễn Viết Tuấn (SN 1974), Nguyễn Thị Hoài (SN 178, ở Đồng Lệ, Hợp Đồng, Chương Mỹ), Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, ở Hồng Thái, Trần Phú, Chương Mỹ) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, và Trịnh Ngọc Dương về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo khai nhận của các nghi phạm, ngày 14-11, Đinh Công Tuấn, Trần Văn Thắng, Đặng Viết Thành và Đặng Viết Tiến rủ nhau đi cướp xe ôm để lấy tiền ăn chơi. Tất cả thống nhất, Tuấn sẽ đi thuê xe ôm về xã Đồng Lạc để các nghi phạm còn lại khống chế, cướp tài sản.

CAH Chương Mỹ ghi lời khai nghi phạm trong vụ án

Tối hôm đó, Thắng, Tiến, Thành nhờ Trịnh Ngọc Dương điều khiển xe máy chở đến Đồng Lạc. Khi rẽ vào đường đê 71, Thắng bảo Dương ở ngoài đợi, để cả nhóm vào trong lấy tiền. Khoảng 23h00, anh Sơn chở Tuấn đến khu vực trên thì bị nhóm cướp khống chế, đánh đập, lấy toàn bộ tài sản.

Cơ quan công an xác định, sau khi gây án, các nghi phạm được Nguyễn Thị Hoài dẫn đi bán chiếc xe máy cho Nguyễn Viết Tuấn lấy 3,3 triệu đồng. Sau đó, Tuấn tiếp tục bán chiếc xe cho Nguyễn Văn Sơn được 5,2 triệu đồng.

Trong những lần gặp gỡ và nói chuyện qua điện thoại, Trịnh Ngọc Dương được nhóm của Đặng Viết Tiến kể lại việc cướp xe ôm, tối 16-11.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi được tang vật, bắt và vận động đầu thú 7 nghi phạm có liên quan và tiếp tục truy bắt Đinh Công Tuấn.