Kỳ vọng điền kinh Việt Nam sẽ "lật đổ" Thái Lan

ANTD.VN - Những thành tích ấn tượng tại giải Vô địch châu Á vừa qua tiếp thêm tự tin cho điền kinh Việt Nam hướng tới mục tiêu lần đầu “lật đổ” vị thế số 1 của Thái Lan tại SEA Games 29 tới.

Kỳ vọng điền kinh Việt Nam sẽ "lật đổ" Thái Lan ảnh 1Đương kim vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền (giữa) là một trong nhiều hy vọng Vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29

Tròn 10 năm sau tấm HCV 800m của Trương Thanh Hằng, điền kinh Việt Nam mới có thêm VĐV đạt đỉnh vinh quang giải vô địch châu Á trong lần tổ chức tại Ấn Độ. Bỏ lại sau lưng những lùm xùm hậu trường cùng sự hoài nghi phong độ, Nguyễn Thị Huyền trở lại mạnh mẽ với tấm HCV 400m rào thành tích 56 giây 14, vượt kỷ lục của chính cô khi giành HCV SEA Games 28 là 56 giây 15. 

VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo giành HCV với thành tích 6,54m. Ngoài ra, Quách Thị Lan mang về HCB 400m với thành tích 52 giây 78 còn đội tiếp sức nữ 4x400m cũng cán đích thứ hai với thời gian 3 phút 33 giây 22. Thành tích trên giúp điền kinh Việt Nam lần đầu tiên lập cú đúp HCV và xếp thứ năm châu Á, trên cả các cường quốc điền kinh châu lục như Nhật Bản hay Trung Quốc. 

Trước đó, tại giải Thái Lan mở rộng, VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á với tấm HCV ở 2 nội dung quan trọng nhất môn điền kinh là 100m và 200m. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, Tú Chinh có thể góp 2 HCV cho đoàn Việt Nam. Những thành tích sáng chói ở một loạt giải đấu lớn như vừa qua hứa hẹn một mùa bội thu của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 29 vào tháng 8 tới.

Tham gia đại hội lần này, điền kinh Việt Nam cử lực lượng đông đảo lên tới 50 VĐV, tranh tài ở 39 nội dung. Tuy nhiên đội tuyển chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là giành khoảng 10HCV, xấp xỉ thành tích 2 kỳ SEA Games gần đây. Nguyên nhân một phần do chủ nhà Malaysia cắt một số nội dung thế mạnh, điển hình như 3.000m vượt chướng ngại vật mà đương kim Á quân Nguyễn Thị Phương rất được kỳ vọng. Mặt khác, việc đề ra chỉ tiêu trong tầm tay (theo tính toán ít nhất 10 nội dung điền kinh Việt Nam gần như cầm chắc HCV) cũng là cách để giảm áp lực cho đội tuyển và cho VĐV. 

Thực tế rút ra từ những kỳ đại hội vừa qua, rất nhiều nội dung điền kinh Việt Nam thi đấu vượt kỳ vọng để giành thêm những HCV ngoài dự tính. Với lực lượng đông đảo, chất lượng và phong độ cao, lãnh đạo bộ môn điền kinh đang ấp ủ giấc mơ lần đầu “lật đổ” Thái Lan để thống trị vị trí dẫn đầu SEA Games ở môn thể thao nữ hoàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam lạc quan: “Hai kỳ SEA Games trước, Thái Lan đều đoạt 17HCV còn Việt Nam đoạt 10HCV ở SEA Games 27, 11HCV và 14HCB tại SEA Games 28. Năm nay, chúng ta có thể tranh chấp sòng phẳng với Thái Lan bởi trong 14HCB có nhiều nội dung có khả năng chuyển hóa thành vàng. Ngoài ra, điền kinh Việt Nam cũng rất có thể giành HCV 800m, 1.500m cả nam và nữ mà Vũ Thị Ly, Dương Văn Thái đang được đặt kỳ vọng rất lớn. Quách Công Lịch cũng được đánh giá có thể đoạt HCV nội dung 400m, 400m rào nam”. 

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, điền kinh Việt Nam sẽ không thể chủ quan vì tại SEA Games có nhiều nội dung mà Thái Lan thống trị nhiều năm, để “lật đổ” họ sẽ phải cạnh tranh rất khốc liệt. Trước giờ sang SEA Games tranh tài, nhiều mũi nhọn của điền kinh Việt Nam sẽ dự giải Malaysia mở rộng trong 2 ngày 17 và 18-7, đây được xem như kỳ sát hạch cuối trước khi bước vào đại hội.

4.888 VĐV tranh tài SEA Games 29

Theo công bố của BTC đại hội, sẽ có 4.888 VĐV thuộc 11 quốc gia tham gia tranh tài 38 môn với 404 nội dung tại SEA Games 29, diễn ra từ ngày 19 đến 30-8. Theo đó, đoàn chủ nhà Malaysia dẫn đầu với 874 VĐV, xếp sau lần lượt là Thái Lan (858), Indonesia (629), Singapore (582), Philippines (497), Myanmar (457), Việt Nam (455), Lào (201), Campuchia (178), Brunei (109), Timor Leste (48).