Kỷ lục công trình Nhà tre lớn nhất Việt Nam

ANTĐ - Trung tâm hội nghị Tre Việt do KTS Võ Trọng Nghĩa cùng nhóm cộng sự thiết kế vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là Công trình Nhà tre lớn nhất Việt Nam. 

Công trình nằm trong tổ hợp công viên trung tâm Bách Việt, khu đô thị sinh thái làng Sen, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa được khánh thành ngày 2-8. Được làm 100% bằng tre với 10.000 cây tầm vông, công trình này có vượt nhịp lên đến 30m - khẩu độ tre lớn nhất trong các công trình bằng tre ở Việt Nam.

Công trình Tre Việt được cấu tạo bởi 28 trụ tre cong có thể tự cân bằng sau khi kết hợp với nhau tạo ra một không gian vòm ở giữa và khoảng hiên xung quanh. Trong đó, không gian chính có vòm rộng 23m và hành lang rộng 7m. Cùng với cấu trúc của mái, mặt hồ, ao sen bao phủ và kết cấu mở tạo nên không gian dễ chịu, tiết kiệm. Với thiết kế như vậy, trung tâm có thể phục vụ 1.000 người tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa, hội nghị, ẩm thực…