Kinh hoàng 3 bé gái bị cưỡng hiếp, ném xuống giếng

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành điều tra trường hợp 3 chị em gái bị cưỡng hiếp, giết hại rồi bị ném xuống giếng.

Nạn nhân được xác định là Tanuja Borkar (11 tuổi), Prachi (9 tuổi) và Priya (6 tuổi), sống tại một ngôi làng thuộc quận Bhandara, bang Maharashtra, Ấn Độ. 3 em này mất tích từ hôm 14/2.

 

Hôm 16/2, cảnh sát phát hiện cặp sách và dép của 3 em ở gần một cái giếng và sau đó tìm được thi thể của cả 3 ở dưới giếng. Khám nghiệm tử thi xác nhận các em bị cưỡng hiếp và giết hại.

Được biết 3 em gái này mồ côi cha, được mẹ và ông bà nuôi nấng. Cảnh sát không xác nhận thông tin cho rằng cái chết của 3 em là do những kẻ có mối thù với gia đình các em gây ra. Cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng có quen biết với các nạn nhân để thẩm vấn song không tiết lộ thông tin chi tiết. Người chủ của khu vực có chiếc giếng cũng bị thẩm vấn nhưng có vẻ vô can.

Hôm 17/2, rất nhiều người dân phẫn nộ đã đứng chặn ở con đường dẫn vào làng để biểu tình chỉ trích cảnh sát đã không phát hiện kịp thời để cứu sống các nạn nhân.