Kiên quyết xử lý xe đổ trộm đất thải

ANTĐ - Thời gian gần đây, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm, phát hiện bên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long… thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, xuất hiện tình trạng đổ đất thải trái phép gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. 

Trước tình hình đó, Chỉ huy Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì, đã khẩn trương triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, mật phục nhằm kịp thời phát hiện và bắt giữ các trường hợp vi phạm. 

Nơi lái xe Đoàn Văn Hải đổ đất thải sai quy định bị lực lượng 

Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì phát hiện

Khoảng 2h ngày 23-4, trong quá trình mật phục trên tuyến đường Lê Đức Thọ, lực lượng Cảnh sát trật tự - Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì phát hiện và bắt quả tang xe tải BKS: 30S-1545 do lái xe Đoàn Văn Hải (SN 1974), trú tại xã Đại Thủy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đang có hành vi đổ đất thải sai quy định trên vỉa hè của tuyến đường này.

Trước đó, cũng tại khu vực này, Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì đã bắt quả tang 2 chiếc xe tải khác lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại để đổ đất thải sai quy định. Được biết, trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, lực lượng này cũng đã phát hiện bắt quả tang và xử lý vi phạm gần 20 trường hợp đổ đất thải sai quy định trên các tuyến đường đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng và Lê Đức Thọ… 

Thiếu tá Phạm Văn Sơn - Phó Trưởng Đồn Công an Mỹ Đình, Mễ Trì cho biết, trong thời gian tới, đơn vị này tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, địa bàn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đổ đất thải sai quy định.