Kiểm tra xe không giấy tờ, phát hiện 2 đối tượng trộm cắp

ANTĐ - Chiến và Hùng để lộ thân phận khi đi xe máy không giấy tờ, bị công an phát hiện, kiểm tra...

Ngày 7-1, Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Ngọc Ánh, SN 1976, trú tại phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai trình báo về việc bị mất trộm chiếc xe đạp điện khi anh dựng trước số nhà 155 Nguyễn Ngọc Nại

Trong quá trình điều tra vụ án, vào khoảng 17h ngày 28-3, tổ tuần tra Công an phường Khương Mai phát hiện đối tượng Nguyễn Mạnh Chiến, SN 1973, trú tại số 20, ngách 10/31, phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, cùng với đối tượng Nguyễn Văn Hùng, SN 1967, trú tại số 16/580 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda wave có biểu hiện nghi vấn, nên đã kiểm tra hành chính.

Đối tượng Chiến tại cơ quan điều tra.

Quá trình kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được đăng kí xe nên tổ công tác đã đưa Chiến và Hùng về trụ sở cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Chiến và Hùng thừa nhận hành vi trộm cắp xe đạp điện ngày 7-1, trước số nhà 155 phố Nguyễn Ngọc Nại. Sau khi lấy trộm xe hai đối tượng đem bán cho một người đàn ông không quen biết được 1,4 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ được chiếc xe đạp điện, tang vật của vụ án trên.

Đấu tranh khai thác mở rộng, các đối tượng khai nhận còn gây ra một số vụ án trộm cắp tài sản trước đó. Hùng là đối tượng chuyên làm nhiệm vụ cảnh giới để Chiến thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 28-3, Công an quận Thanh Xuân ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Mạnh Chiến về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Văn Hùng được cho tại ngoại do hành vi phạm tội ít nghiêm trọng và có tiền sử bệnh lao phổi.