Kiếm tiền bằng "nghề" ném đá xe khách

ANTĐ - Sau thời gian lập chuyên án trinh sát, CAH Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác định, bắt giữ ổ nhóm gần 10 đối tượng chuyên thực hiện các hợp đồng ném đá xe khách để… kiếm tiền.

Kiếm tiền bằng "nghề" ném đá xe khách ảnh 1Một số đối tượng chính trong vụ án và xe khách “Diện Thu” cùng viên đá các đối tượng sủ dụng ném trúng

Qua cầu… trúng đá

Chiều 16-11, CAH Gia Lâm nhận được đơn trình báo của nhà xe Diện Thu về việc anh Đỗ Văn Huy (SN 1987, quê quán Phù Cừ, Hưng Yên), trong quá trình điều khiển xe loại 29 chỗ lưu thông trên QL5 hướng Hà Nội - Hải Phòng, cách cầu Phú Thụy khoảng 20 mét đã bị một số đối tượng đứng trên cầu dùng đá, bê tông ném vỡ kính chắn gió cùng đèn LED quảng cáo và khiến 1 hành khách bị thương nhẹ. 

“Quá trình điều tra, chúng tôi thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy đây không phải là vụ ném đá mang tính chất đùa nghịch thiếu ý thức. Thời điểm xe khách của nhà xe Diện Thu trúng gạch, có nhiều xe khách đi cùng, nhưng đối tượng đã chủ định chỉ ném đá vào chiếc xe này. Đáng chú ý, trước và sau khi xảy ra sự việc, người dân phản ánh có một số đối tượng đến rồi đi khỏi khu vực cầu vượt Phú Thụy bằng xe ô tô”, Đại tá An Thanh Bình - Trưởng CAH Gia Lâm, người trực tiếp chỉ đạo chuyên án cho biết.

Tập trung điều tra theo hướng xác minh mâu thuẫn trong cạnh tranh vận tải khách giữa nhà xe Diện Thu với các nhà xe khác, Đội CSHS - CAH Gia Lâm nắm được thời gian gần đây, cùng khai thác tuyến Sơn La - Hưng Yên với nhà xe Diện Thu cũng có một vài xe khách bị ném gạch đá. Đáng chú ý tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, có hành khách trên xe bị ném đá trúng người dẫn đến thương tích khá nặng. Xâu chuỗi các tài liệu, chứng cứ, CQĐT dần khoanh được “tác giả” của những vụ ném đá trên là Trần Đức Cường Sơn (SN 1987, quê quán Hưng Yên) thuộc nhà xe Kim Hải chuyên chạy tuyến Sơn La - Hưng Yên.

Hành vi cần nghiêm trị thích đáng

Lần lượt từ trung tuần tháng 11 đến nay, CQĐT CAH Gia Lâm đã xác định, triệu tập, bắt giữ thêm các đối tượng liên quan đến vụ việc do Trần Đức Cường Sơn chủ mưu gồm: Nguyễn Đình Tướng (SN 1982), Cao Văn Trung (SN 1993) và 1 đối tượng tên Tú (hiện đang bỏ trốn) cùng trú tại Khoái Châu, Hưng Yên; Nguyễn Minh Thắng (SN 1995), Nguyễn Minh Thảo (SN 1971) cùng trú tại Văn Giang, Hưng Yên; Nguyễn Văn Hiến (SN 1998), trú tại Mỹ Hào, Hưng Yên; Nguyễn Văn Sự (SN 1994) trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa.

Tại CQĐT các đối tượng khai nhận, do giữa nhà xe Kim Hải của Sơn có mâu thuẫn với các nhà xe chạy tuyến Sơn La - Hưng Yên, trong đó có nhà xe Diện Thu, đầu tháng 11-2015, Sơn nhờ Tướng tìm cách “giải quyết” để buộc các nhà xe phải tìm Sơn thương lượng. Để trả công, Sơn hứa sẽ cắt 15% tổng thu nhập của 3 đầu xe cho Tướng. Thực hiện hợp đồng trên, Sơn cho Thảo đi cùng xe của mình để chụp ảnh cũng như nắm thời gian, lịch trình của các nhà xe khác và cung cấp toàn bộ thông tin cho Tướng. Từ đó, Tướng triển khai, phân công người đi ném đá. 

Khoảng 3h ngày 16-11, Tướng cùng đồng bọn đi xe Innova do Sơn chở lên Phú Thọ. Cùng đoàn có đối tượng Tú điều khiển xe ô tô tải loại 1,5 tấn chở theo 2 xe máy. Đến huyện Tam Nông, Phú Thọ, nhóm đối tượng “thả” người và 2 xe máy xuống rồi nấp vào chỗ kín, ném vỡ kính chắn gió của 1 xe khách đối thủ. Gây án xong, khoảng 11h30 cùng ngày, cả bọn kéo về QL5 gần cầu vượt Phú Thụy, Gia Lâm. Tại đây, nhóm đối tượng phân công Thảo đứng nhận diện, thông báo xe khách “đối thủ” là nhà xe Diện Thu cho đồng bọn ném đá. Lần gây án này, Hội đồng định giá tài sản kết luận thiệt hại đối với nhà xe Diện Thu là 10,5 triệu đồng. 

Căn cứ tài liệu điều tra và quá trình mở rộng vụ án, CAH Gia Lâm kết hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ ổ nhóm đối tượng trên còn thực hiện 8 vụ việc khác tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Hưng Yên. Ngày 11-12, Cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can các đối tượng trên để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.