Kích cỡ váy liên quan đến ung thư vú

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu ở Đại học London, Anh đã chỉ ra rằng, việc thường xuyên phải chọn cỡ váy to hơn ở tuổi trung niên có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. 

Theo đó, những phụ nữ trên 20 tuổi, cứ 10 năm lại phải tăng cỡ váy một lần, có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn bình thường 33%, người mặc váy rộng hơn 2 cỡ thì tỉ lệ mắc cao hơn 77%. Việc tăng cân không kiểm soát và chứng béo phì (đặc biệt là béo bụng) cũng được biết đến là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh ung thư.