Khủng bố IS hành quyết một số binh sĩ quân đội Syria

ANTD.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết một số binh sĩ quân đội Syria (SAA) và Lực lượng Phòng vệ quốc gia (NDF) tại tỉnh Al-Sweida vào ngày 25-7.

Hình ảnh các phiến quân đưa binh sĩ Syria tới một vùng sa mạc bí mật để hành quyết

Cơ quan truyền thông chính thức của IS đã công bố hình ảnh các phiến quân đưa những binh sĩ tới một vùng sa mạc bí mật trước khi hành quyết họ.

Hành động này của IS diễn ra ngay sau khi chúng thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu làm hơn 250 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Nhằm đáp trả vụ tấn công trên của IS, người dân tại Al-Sweida đã treo cổ 3 phiến quân IS tham gia vụ thảm sát này.

Trong khi đó, SAA và NDF phát động một cuộc tấn công lớn trong sa mạc phía đông bắc Al-Sweida, qua đó tiêu diệt nhiều phiến quân IS và giải phóng một số khu vực, bao gồm thị trấn Douma.