Khu trục hạm 052D trang bị radar mảng pha chủ động kiểu mới

ANTĐ - Thời báo Hoàn Cầu ngày 17/12 đăng tải một số hình ảnh mới nhất về tàu khu trục tên lửa Type 052D của Trung Quốc. Quan sát hình ảnh cho thấy tàu được lắp đặt hệ thống radar mảng pha chủ động mới, giàn giáo đã được gỡ bỏ, hình dạng thực của khu trục Type 052D đã bắt đầu hiện rõ.

Tàu khu trục số hiệu 173 Type 052D

Theo các phương tiện truyền thông nước ngoài cho biết, Type 052D được trang bị radar quét mạng pha chủ động mới với các mảng ăng ten mặt phẳng chứ không lồi như  kiểu 346 sử dụng ở Type 052C và tàu khu trục này cũng có lượng giãn nước lớn hơn Type 052C.

Lần đầu tiên thử nghiệm rada mảng pha mới này trên tàu vào tháng 6/2012, việc hủy bỏ lớp vỏ của hệ thống làm mát bằng không khí Type 346, cho thấy Trung Quốc đã phát triển thành công hệ thống làm mát bằng chất lỏng của hệ thống radar mảng pha chủ động (thực hiện làm mát bên trong ăng-ten). Vì khả năng làm mát của hệ thống làm mát bằng chất lỏng lớn hơn, cộng với bề mặt của ăng-ten rộng hơn, do đó công suất và hiệu suất hoạt động của radar mảng pha mới sẽ tốt hơn so với kiểu 346.

Mặt radar mới trên khu trục hạm Type 052D

Khu trục hạm Type 052D có lượng giãn nước 7500 tấn; trang bị hệ thống phóng thẳng đứng 64 ống kiểu phóng nhiệt, sử dụng chung cho cả tên lửa phòng không và tên lửa hành trình đối đất. Ngoài ra, nó còn được trang bị 1 pháo 130mm, 6 ống phóng ngư lôi chống ngầm, 2 bệ pháo phòng không tầm gần 30mm dùng để đánh chặn tên lửa và có thể mang theo 1 máy bay trực thăng.

Nét mới nhất và nổi bật trong thiết kế của 052D là nó sẽ được trang bị cả tên lửa hành trình đối đất DH-10, tương tự như Tomahawk của Mỹ, có tầm bắn từ 2000–3000 km (theo thông tin của Trung Quốc).