Không trách học trò, HLV Hữu Thắng tự tin ngược dòng thành công tại Mỹ Đình

ANTD.VN - Phát biểu sau trận thua Indonesia 1-2, HLV Hữu Thắng cho biết đội tuyển Việt Nam vẫn đang nắm 50% cơ hội vào chung kết khi còn 90 phút trên sân Mỹ Đình trận lượt về ngày 7-12.

Tối 3-12, ĐT Việt Nam đã để thua sát nút 1-2 trước chủ nhà Indonesia dù trước trận được đánh giá cao hơn. Thầy trò HLV Hữu Thắng thủng lưới ngay từ phút thứ 7, sau đó có bàn gỡ phút 17 trên chấm 11m do công Văn Quyết nhưng đáng tiếc sai lầm đáng trách của Ngọc Hải phút 50 đã tạo cơ hội cho Indonesia ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1, chiếm lợi thế trước trận bán kết lượt về.

Phát biểu sau trận, HLV Hữu Thắng không trách móc học trò, trái lại ông còn động viên: Ông nói: "Các học trò của tôi đã đứng vững trước sức ép của trận đấu và từ khán giả Indonesia. Tôi rất mừng là cầu thủ Việt Nam rất bản lĩnh, triển khai tấn công và có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho khung thành Indonesia".

HLV Hữu Thắng lạc quan khi nói về trận lượt về trên sân Mỹ Đình

HLV Hữu Thắng chúc mừng chiến thắng của đội bóng thầy cũ Alfred Riedl song bày tỏ tiếc nuối: "Trận này, chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội nhưng cuối cùng chỉ ghi được 1 bàn thắng. Nếu trận đấu kết thúc hòa 1-1 sẽ hợp lý hơn".

Chiến lược gia xứ Nghệ cho biết ông không bất ngờ về sức mạnh của đội tuyển Indonesia, nhất là khi họ được sự cổ vũ nồng nhiệt của 3 vạn CĐV nhà.

"ĐT Việt Nam còn trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình nên vẫn còn 50% cơ hội lọt vào chung kết. Chúng tôi phải quên trận đấu khó khăn tại sân của Indonesia để chờ đón họ tại trận lượt về ở sân Mỹ Đình. Việc có 1 bàn thắng trên sân đối phương cũng là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về tới đây", HLV Hữu Thắng lạc quan.

Về phần mình, HLV Riedl bày tỏ niềm vui khi các học trò đã có một trận đấu tốt, đúng ý đồ lấy công bù thủ để thắng 2-1, tạo lợi thế trước trận lượt về. Tuy nhiên ông Riedl cho biết chặng đường vào chung kết của Indonesia còn rất gian nan khi còn 90 phút làm khách trên sân Mỹ Đình.

Ngày 4-12, đội tuyển Việt Nam sẽ về Hà Nội, chuẩn bị cho trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 7-12 tới.

Cơ đội vào chung kết của ĐT Việt Nam

Với luật bàn thắng sân khách, tại trận bán kết lượt về ngày 7-12 tới, ĐT Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 là đủ để vào chung kết (chung cuộc hòa 2-2 nhưng Việt Nam ghi được bàn trên sân khách). Nếu tỷ số là 2-1 nghiêng về Việt Nam, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Còn trong trường hợp Việt Nam thắng 3-2 hoặc 4-3... thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ bị loại.