Không quân Syria nối lại hoạt động chống phiến quân

ANTD.VN - Chỉ 48 giờ sau khi liên quân Mỹ, Pháp và Anh tấn công một số sân bay và cơ sở tại Syria, Không quân Syria đã nối lại các hoạt động chống phiến quân tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Chiến đấu cơ của Syria xuất kích trở lại

Các chiến đấu cơ và trực thăng của Syria được cho là đã cất cánh từ những sân bay bị trúng tên lửa của phương Tây sau khi Mỹ, Pháp và Anh tấn công vào đây nhằm đáp trả cáo buộc vụ nghi tấn công hóa học tại thị trấn Douma.

Căn cứ không quân T-4 ở tỉnh Homs, Khalkhala ở Sweida, Blai ở phía nam Damascus và căn cứ không quân Hama đã hoạt động trở lại.

Trước đó, chính phủ Syria cho biết, hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ hàng chục tên lửa của liên quân Mỹ, Pháp và Anh nhằm vào một số mục tiêu tại quốc gia Trung Đông này. Tiếp đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin Syria bắn hạ được 71/103 tên lửa của liên quân. Tuy nhiên, Mỹ lại khẳng định liên quân Mỹ-Anh-Pháp đã bắn đi 105 tên lửa vào Syria và trúng đích 100%!