Không quân Nga nhận lô máy bay chiến đấu Su-57 đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sputnik ngày 25-12 dẫn một nguồn thạo tin cho biết, lực lượng không quân Nga mới đây đã nhận được lô máy bay chiến thế hệ thứ năm Su-57 đầu tiên sau khi tiêm kích này được thử nghiệm thành công.
Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

“Lực lượng không quân Nga đã nhận một lô máy bay đầu tiên, gồm 10 chiếc Su-57”, Chủ tịch tập đoàn quốc phòng Nga Rostec, ông Sergey Chemezov cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng, 22 máy bay Su-57 sẽ được cung cấp cho các lực lượng vũ trang Nga vào cuối năm 2024. Theo hợp đồng ký kết vào năm 2019, quân đội Nga sẽ nhận tổng cộng 76 máy bay Su-57 vào cuối năm 2028. Bắt đầu từ năm 2022, các tiêm kích Su-57 sẽ được trang bị động cơ giai đoạn hai.

Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển. Su-57 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010. Vào cuối năm 2018, Nga từng hai lần triển khai chiến đấu cơ này tới Syria để thử nghiệm tác chiến thực tế.

Một trong những đặc điểm nổi trội của tiêm kích Su-57 là sự kết hợp giữa khả năng cơ động cao và khả năng thực hiện nhiệm vụ bay ở tốc độ siêu thanh khi nó được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến nhất, ngoài ra nó còn có khả năng tàng hình. Những điều này đảm bảo Su-57 vượt trội so với các máy bay đối thủ.