Không quân Anh tiếp nhận 4 tiêm kích F-35B đầu tiên

ANTD.VN - 4 tiêm kích F-35 đầu tiên của quân đội Anh vừa hạ cánh xuống căn cứ không quân Marham ở Norfolk, miền đông nước này vào hôm 7-6.

Những chiếc máy bay F-35 đã cất cánh từ căn cứ Beaufort ở Mỹ, băng qua Đại Tây Dương để đến với nước Anh. Hiện tại căn cứ Beaufort của Mỹ đang có 150 nhân sự của Anh để thực hiện các hoạt động huấn luyện sử dụng tiêm kích F-35.

Kế hoạch ban đầu là F-35 sẽ đến căn cứ Marham vào ngày 6-6, tuy nhiên, điều này đã bị hoãn lại một ngày do vấn đề thời tiết xấu ở bang Nam Carolina, Mỹ.

Anh sẽ mua tổng cộng 138 tiêm kích F-35

Anh có kế hoạch mua tổng cộng 138 chiếc F-35 với giá trị khoảng 9,5 tỉ bảng. Theo đó, đến năm 2023, không quân Anh sẽ được biên chế 24 chiếc máy bay chiến đấu F-35 và 2 chiếc tàu sân bay mới.

4 chiếc máy bay mà Anh mới nhận là phiên bản F-35B với khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, nên sẽ được sử dụng chung bởi hải quân và không quân Anh. Nó sẽ có cú hạ cánh đầu tiên trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của hải quân Anh vào mùa thu này.

Máy bay F-35 là dự án vũ khí đắt đỏ nhất thế giới với giá trị dự tính lên tới 1.300 tỉ USD nếu tính toàn bộ chi phí phát triển cho tới khi sử dụng và loại khỏi biên chế. Anh đã đồng ý sản xuất khoảng 15% trong tổng cộng 3000 chiếc F-35 được lên kế hoạch xuất xưởng.