Không để “cò” hoạt động ở quảng trường ga Hà Nội

ANTĐ - Theo ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội, từ trung tuần tháng 1, cùng với sự đề nghị phối hợp, giúp đỡ của lực lượng công an, Thanh tra GTVT, nhà ga đã tăng cường nhân viên bảo vệ ở khu vực hàng hiên phía Bắc, trước cửa ra vào đại sảnh, không để các trường hợp bán hàng rong, “xe ôm”, cò mồi, phe vé tụ tập hoạt động trước quảng trường ga. 

Ngay trong phòng bán vé, nhân viên bảo vệ cũng sẽ phối hợp với nhân viên trật tự phòng đợi giữ gìn trật tự tại các cửa bán vé. “Số điện thoại đường dây nóng đã được niêm yết ở nhiều địa điểm trong ga, và người dân khi phát hiện sự việc bất thường, ảnh hưởng đến ANTT có thể cung cấp ngay đến lãnh đạo ga hoặc cơ quan công an”, ông Vũ Đình Rậu cho biết. Ngoài ra, lãnh đạo đội vé sẽ phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ga khi trong đội có nhân viên tiêu cực, thái độ không đúng mực trong ứng xử, giao tiếp với hành khách.