TP.HCM

Khởi tố bị can vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện

ANTĐ - “Mẹ mìn” Lê Thị Bích Trâm bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện gây xôn xao dư luận

Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra ở bệnh viện quận 7, TP.HCM như ANTĐ online đã thông tin, đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – trưởng công an quận 7, TP.HCM xác nhận, chiều 15/1 cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, trú quận 7, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.

Lê Thị Bích Trâm khai báo tại cơ quan công an

Theo điều tra và lời khai sơ bộ của Trâm, vì bị sẩy thai, sợ chuyện không có con cộng với những mâu thuẫn vợ chồng sẽ khó níu kéo hạnh phúc gia đình. Do đó trong 1 thời gian Trâm giả mang thai và nảy ra ý định bắt cóc 1 đứa trẻ nhằm dốic hồng và gia đình chồng.

Chiều 8/1 Trâm vào bệnh viện quận 7, tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1973, trú quận 7) vừa hạ sinh 1 bé trai nặng 3,2kg. Trâm tiếp cận làm quen, trong đêm 8/1 đã ngủ lại bên dưới giường của bà Tâm đến sáng 9/1 lợi dụng chồng bà Tâm về nhà, bà Tâm mất cảnh giác thì Trâm bắt cóc cháu bé tẩu thoát khỏi bệnh viện.

Khi về nhà Trâm nói dối gia đình chồng là sinh con và chăm sóc đứa nhỏ như con đẻ của mình nhưng sau nhiều ngày họ đã phác giác ra sự thật. Cùng lúc này cơ quan công an đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó chủ yếu là nhờ họa sĩ phác họa chân dung nghi can qua lời kể, và cuối cùng đã khoanh vùng được nơi ở của Trâm.

10h40 sáng 13/1 trinh sát đã ập vào nhà bắt giữ Trâm, giải cứu an toàn cho đứa bé sơ sinh trong phòng ngủ. Được biếtt đến sáng 15/1, tức sau 2 ngày nhận lại con, gia đình bà Tâm đã làm thủ tục xuất viện, đưa 2 mẹ con bà này về để chăm sóc