Khởi tố, bắt giam người lái ô tô hất CSGT lên nắp capô chạy 300m

ANTĐ - Quá trình điều tra, đến nay Công an xác định hành vi của ông Lê Hoàng là gây nguy hiểm cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và thực hiện chống đối đến cùng.

Liên quan đến vụ “tài xế lái ô tô đâm thẳng, hất CSGT lên nắp capô chạy 300m” như ANTĐ onlien đã thông tin, sáng 9/9 Trung tá Nguyễn Mai Chức – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, xác nhận, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Hoàng (SN 1976, hộ khẩu ở quận 1, tạm trú quận 7) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Ông Lê Hoàng hiện là quản lý của 1 công ty bảo hiểm Mỹ tại TP.HCM.

Ông Lê Hoàng tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, đến nay Công an xác định, 13h30 chiều 28/8 ông Lê Hoàng điều khiển xe ô tô BKS: 51A – 483.36 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng về Bình Dương. Lúc này tại chốt ngay góc giao lộ Quốc lộ 13 – Kha Vạn Cân thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức có tổ công tác của đội CSGT Hàng Xanh thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM do Thiếu tá Phạm Hoài Hiền làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ.

Khi ông Lê Hoàng điều khiển xe ngang qua chốt trên, lực lượng CSGT phát hiện giấy đăng kiểm dán trước đầu xe đã hết hạn. Do đó Thiếu tá Hiền đã dùng mô tô đặc chủng đuổi theo.

Chạy được 1 đoạn, ông Lê Hoàng đã điều khển xe rẽ trái sang phần đường ngược chiều, tuy nhiên vị trí này cấm ô tô rẽ trái. Ngay sau đó Thiếu tá Hiền đuổi kịp, chặn trước đầu xe.

Ông Lê Hoàng sau đó được cho là có xuống xe nhưng chỉ trưng ra được giấy kiểm định xe đã hết hạn, không có giấy phép lái xe, đăng ký xe. Đồng thời ông Lê Hoàng có những lời lẽ gay gắt đối với Thiếu tá Hiền.

Ô tô công an tạm giữ để xử lý

Bất ngờ ông Hoàng quay lại ô tô, nổ máy và đâm thẳng về phía trước. Ô tô của ông Lê Hoàng đâm ngã xe mô tô đặc chủng của CSGT. Thiếu tá Hiền bị bất ngờ nên bị hất lên nắp capô.

Thiếu tá Hiền bám vào cần gạt nước của ô tô, liên tục ra hiệu dừng xe nhưng ông Lê Hoàng không chấp hành mà điều khiển xe tháo chạy gần 300m. Nhiều người đi đường chứng kiến, chạy theo gây áp lực, khi đó ông Hiền mới dừng xe, làm Thiếu tá Hiền bị hất văng xuống đường, bị trầy xước. Ông Hiền bỏ xe lại hiện trường, chạy vào một trụ sở công ty gần đó...

Thiếu tá Phạm Hoài Hiền 

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, gần đó đã có mặt, truy tìm và mời ông Lê Hoàng về làm việc. Xác định hành vi của ông Lê Hoàng là thực hiện chống đối đến cùng, gây nguy hiểm cho lực lượng thi hành công vụ nên Công an khởi tố, bắt giam để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.