Tang vật thu giữ tại hiện trường
Lợi dụng sơ hở, đối tượng Nguyễn Huy Hùng đã bỏ chạy vào nhà vệ sinh của nhà hàng xóm liền kề với nhà Đinh Thị Hoa, tuy nhiên, đối tượng Hùng bị bắt giữ ngay sau đó. Khi bắt giữ được Hùng, lực lượng công an đã phát hiện tại nơi Hùng trốn có một vỏ bao thuốc lá KENT, bên trong có 1 túi nilon chứa 16 viên nén màu hồng có trọng lượng 4,38 gam, 2 túi nilon đựng chất màu trắng dạng tinh thể rắn trọng lượng 9,39gam (ma túy đá). Khám xét nhà của Cao Ngọc Khánh, lực lượng công an cũng phát hiện và thu giữ 1 gói nhỏ trọng lượng 0,16 gam (là ma túy tổng hợp dạng đá).
Quá trình điều tra, công an thành phố bắt giữ được Phạm Văn Hùng, SN 1988, tổ 56A, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là người bán ma túy “đá” cho Khánh. Ở nhà Hùng, công an thu giữ được 1 gói nhỏ chứa 0,31 gam (ma túy đá) và gần 17 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an thành phố Yên Bái các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Như vậy, ngoài 16 viên ma túy tổng hợp, thì số lượng ma túy "đá" trong vụ án này được công an thành phố phát hiện và thu giữ có tổng trọng lượng là 9,86 gam.
Đây là vụ án có số lượng ma túy tổng hợp (tên gọi khác là Methamphetamine) lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố được phát hiện làm rõ. Loại ma túy này tồn tại ở dạng tinh thể, giống như các hạt đá vụn nên được gọi là ma túy “đá” hay “ hàng đá”, cực kỳ nguy hiểm có sức tàn phá cơ thể lớn, đặc biệt độc hại… cho người sử dụng. Với những tác hại chưa từng thấy của loại ma túy này, công an thành phố Yên Bái muốn cảnh báo để mọi người cùng chung tay ngăn chặn và tránh xa ma túy, đặc biệt là ma túy “đá”.