Khởi tố 2 đối tượng cướp giật túi xách gần cầu Nhật Tân

ANTĐ -Sau quá trình điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” do cơ quan CSĐT CATP Hà Nội bàn giao, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trong vụ án.

Theo đó, vào trưa ngày 15-2, đối tượng Ngô Xuân Trường, SN 1983, HKTT tại khu Thịnh Lang, phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hiện trú tại số 23 ngách 40/195 Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (đối tượng từng có 2 tiền án) và đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, SN 1988, trú tại số 32/195/76 Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, (đối tượng từng có 2 tiền án, 1 tiền sự) rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Trường và Mạnh

Trường lấy xe máy chở Mạnh ra đường An Dương Vương theo hướng về phía đường Âu Cơ, quận Tây Hồ. Đến đoạn gần cầu Nhật Tân, phát hiện 1 phụ nữ  (tên Vân) đi bộ một mình trên vỉa hè. Hai đối tượng lái xe áp sát và giật túi xách của phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy.

Hai đối tượng bỏ chạy đến gầm cầu Thăng Long thì dừng xe mở túi xách kiểm tra, bên trong có 11 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung galaxy A5. Các đối tượng lấy tài sản rồi bỏ lại túi xách và giấy tờ tùy thân của nạn nhân tại đây.

Số tiền cướp được hai đối tượng chia đôi tiêu xài, điện thoại đem bán được 1 triệu đồng cùng nhau ăn tiêu hết.

Ngày 26-2, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trường và Mạnh về hành vi cướp giật tài sản. Ngày 1-3, đơn vị này đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an quận Tây Hồ điều tra xử lý theo thẩm quyền.