Khen thưởng CAQ Cầu Giấy về thành tích điều tra, khám nhanh vụ cướp tài sản nghiêm trọng

ANTĐ - Sáng nay, 24-3, tại CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, thừa ủy quyền của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể và cá nhân thuộc CAP Dịch Vọng, Đội CSHS CAQ Cầu Giấy về thành tích xuất sắc nhanh chóng điều tra khám phá vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Rạng sáng 22-3, chị Ngô Thị Thảo, trú ở Hà Nội, điều khiển xe máy Piagio LX màu đỏ BKS 29Y7-209... đi làm từ khu vực Kim Mã về nhà tại phường Dịch Vọng. Đến đoạn đường Nguyễn Khánh Toàn, cô gái trẻ đã bị 2 đối tượng đeo khẩu trang che gần kín mặt, điều khiển xe máy từ phía sau vọt lên chặn đầu.

Chẳng nói chẳng rằng, chúng cầm hung khí đe dọa, ép chị Thảo phải giao toàn bộ tài sản. Khi chị Thảo kêu cứu, chúng đã dùng đao lạnh lùng chém thẳng vào tay cô gái này và cướp xe cùng toàn bộ tài sản bị hại mang theo.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng CAQ Cầu Giấy báo cáo kết quả điều tra khám phá vụ án trước đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp cùng CAP Dịch Vọng tiến hành tổ chức điều tra, truy xét "nóng" đối tượng gây án. CAQ Cầu Giấy cũng đã báo cáo Ban Giám đốc CATP, để đề nghị sự hỗ trợ nghiệp vụ, lực lượng từ Phòng CSHS.

Chỉ sau 2 giờ tập trung điều tra, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ các đối tượng gây án là Phạm Văn Thắng (SN 1990, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trịnh Văn Hiếu (SN 1994, ở Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) khi chúng đang ở nhà trọ. Số tài sản các đối tượng cướp được gồm chiếc xe máy LX bên trong có túi xách, điện thoại di động iPhone 6 Gold, 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài liệu khác của chị Thảo, chúng chưa kịp tiêu thụ đã bị công an thu hồi cùng tang vật gây án.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc biểu dương, chúc mừng, tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân thuộc CAP Dịch Vọng, Đội CSHS CAQ Cầu Giấy có thành tích trong điều tra khám phá vụ án

Qua đấu tranh, hai đối tượng khai nhận tối 21-3 rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Trước khi cướp của chị Thảo, chúng đã phát hiện anh Phạm Thế Thịnh ở Lạng Sơn đi xe máy SH trên đường. Nhìn thấy anh Thịnh và bạn rẽ vào quán ăn đêm, Thắng và Hiếu ngồi ngoài chờ đợi. Khi anh Thịnh và người bạn ăn xong đi ra ngoài, chúng lặng lẽ bám theo.

Đến đầu đường Hoàng Quốc Việt, các đối tượng lao lên dùng đao chém anh Thịnh để cướp tài sản. Anh Thịnh và người bạn tri hô, phóng xe bỏ chạy. Do không đuổi được nên Thắng và Hiếu đã quay về đường Nguyễn Khánh Toàn và tại đây chúng phát hiện chị Thảo đi một mình đã lao vào dùng đao gây án.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc lưu ý CAQ Cầu Giấy trên cơ sở kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm chung của CATP Hà Nội, cần thay đổi, bổ sung...sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa bàn, đảm bảo vững chắc ANTT

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương, chúc mừng chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Đội CSHS, CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy chỉ sau chưa đầy 2h đồng hồ đã nhanh chóng điều tra, khám phá, bắt giữ các đối tượng gây án. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, đây là một vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng vô cùng manh động, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Nếu như không bị cơ quan công an điều tra, bắt giữ nhanh chóng, rất có thể sẽ có thêm nhiều bị hại tiếp theo của chúng.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội cũng đề nghị Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và Đội CSHS CAQ Cầu Giấy điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương hoàn tất các thủ tục tố tụng của vụ án.

Lưu ý với CAQ Cầu Giấy về đặc điểm, diễn biến, tình hình hoạt động của tội phạm trên địa bàn thành phố nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo CAQ Cầu Giấy cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa các tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật trong thời điểm giao mùa; làm tốt công tác điều tra cơ bản, phát huy tốt vai trò toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn các khu dân cư; thường xuyên cập nhật, đổi mới, thay thế các kế hoạch, biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên cơ sở kế hoạch chung của CATP Hà Nội đã chỉ đạo.

Theo Phó Giám đốc CATP Hà Nội, việc chỉ trong thời gian ngắn CAP, Đội CSHS CAQ Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra khám phá thành công vụ án là minh chứng cho thấy công tác phòng ngừa, điều tra cơ bản...của đơn vị được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả

“Lực lượng CAP, các đội nghiệp vụ, CSHS cần tăng cường tuần tra, phục kích, kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng phạm pháp, giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần bảo vệ vững chắc những sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước sắp diễn ra như bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp...”-Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân của CAP Dịch Vọng, Đội CSHS CAQ Cầu Giấy về thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ cướp nghiêm trọng trên.