Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ANTĐ) - Sáng qua 14-8, tại trường Trung học Cảnh sát nhân dân I (Tiên Dược-Sóc Sơn), đã diễn ra Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi trường vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương mang tên Người.

Trung học CSND I:

Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ANTĐ) - Sáng qua 14-8, tại trường Trung học Cảnh sát nhân dân I (Tiên Dược-Sóc Sơn), đã diễn ra Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi trường vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương mang tên Người.

Tượng Bác được đặt tại ví trí trung tâm của nhà trường, trong tư thế Bác đang ngồi đọc sách, dáng vẻ ung dung, tự tại của  một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng cũng rất bình dị và đời thường. Tác phẩm được làm từ đá cẩm thạch nguyên khối cao 5m, nặng 25 tấn được lấy từ chính quê hương của Người.

Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị và giáo dục to lớn, thể hiện tình cảm của lực lượng CAND nói chung, của các thế  hệ cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học Cảnh sát nhân dân I nói riêng đối với Bác.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Lê Hồng Anh -Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng tượng đài và mong rằng cán bộ và chiến sĩ trường Trung học Cảnh sát nhân dân I cần tiếp tục phấn đấu, thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trưởng thành lớn mạnh.

Sau lễ cắt băng khánh thành tượng đài, Bộ trưởng cùng với cán bộ và hàng ngàn học viên nhà trường đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phạm Hương