Khánh thành nhà tình nghĩa tặng thương binh Nguyễn Đức Thính

ANTD.VN - Sáng 10-10, nhân kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10-10-1954/10-10-2017, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Nguyễn Đức Thính tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đại diện các phòng liên quan, chỉ huy các phòng thuộc cụm thi đua số 1, CAH Sóc Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự... tới dự và chúc mừng ông Thính có căn nhà mới.

Ngôi nhà tình nghĩa của thương binh Nguyễn Đức Thính được xây dựng bên cạnh ngôi nhà cũ, với diện tích 52m2 và  được đổ mái bằng. Sau một thời gian thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành, ông Thính đã có một căn nhà khang trang để sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành căn nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Bạch Thành Định thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã biểu dương toàn thể CBCS Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự, CAH Sóc Sơn về nghĩa cử cao đẹp, cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn,  Đảng ủy, UBND xã Minh Trí và bà con nhân dân thôn Thắng Hữu đã đồng hành, phối hợp, giúp đỡ trong quá trình xây dựng căn nhà.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Đoàn Hữu Dinh, Trưởng phòng An ninh kinh tế - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 và ông Dương Đức Vượng, Phó chủ tịch xã Minh Trí cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa tặng thương binh Nguyễn Đức Thính

Thiếu tướng Bạch Thành Định bày tỏ, đây là việc làm thể hiện sự tri ân đối với các đồng chí Thương binh, Liệt sĩ, đồng thời, là một hình thức nhằm giáo dục thế hệ trẻ hôm nay, biết sống và quý trọng những gì mà cha anh chúng ta đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Đồng thời mong muốn Đảng ủy, UBND xã Minh Trí, Sóc Sơn, bà con nhân dân thôn Thắng Hữu tiếp tục quan tâm đến gia đình ông Nguyễn Đức Thính để sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới và đồng hành cùng Công an Thủ đô để thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng...

Thiếu tướng Bạch Thành Định chúc mừng ông Nguyễn Đức Thính có căn nhà mới

Ông Nguyễn Đức Thính là thương binh hạng 3/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hiện đang sinh sống tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, có vợ bị bại hông khó đi lại và hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

Tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, biết được hoàn cảnh của ông Thính, hội viên và đoàn viên Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cụm Thi đua số 1 CATP Hà Nội, đã tự nguyện quyên góp hỗ trợ gia đình ông Thính một phần kinh phí để xây nhà. Cùng với đó, CAH Sóc Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự là nơi cháu ngoại ông Thính công tác cũng đã góp một phần kinh phí để xây dựng ngôi nhà.