Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng phạm tội về ma túy

ANTĐ -Cơ quan CSĐT- CAH Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Khoảng 21 giờ ngày 6-4, tổ công tác CAH Tràng Định làm nhiệm vụ tại khu vực xã Đề Thám, huyện Tràng Định, phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại thời điểm kiểm tra, trong người đối tượng Cố Văn Hưng (SN 1978), trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định có 1 gói chất bột màu trắng nghi heroin; đối tượng Ma Văn Huân (SN 1994), trú tại xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, cũng có 2 gói chất bột nghi heroin.
Qua khai thác, đấu tranh mở rộng vụ án, CAH Tràng Định đã bắt, khám xét khẩn cấp hai đối tượng Hoàng Văn Khải (SN 1976), trú tại Đại Đồng và Vũ Văn Tùng (SN 1963) trú tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định; thu giữ tang vật gồm 4 gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là chất ma túy, 2 cân tiểu ly, 2 ĐTDĐ, hơn 28 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Bước đầu, Hoàng Văn Khải khai nhận các gói chất bột màu trắng bị thu giữ là chất ma túy heroin do anh ta mua ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đem về sử dụng và bán cho những người nghiện.