Khách Trung Quốc bị bắt quả tang trộm tiền trên máy bay

ANTĐ - Một hành khách Trung Quốc vừa bị bắt quả tang ăn cắp tiền trên chuyến bay từ thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ tới Thủ đô Bangkok của Thái Lan. 

Khách Trung Quốc bị bắt quả tang trộm tiền trên máy bay ảnh 1Hình ảnh vụ trộm được ghi lại trên máy bay

Nghi phạm họ Mã, 45 tuổi, người tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị cảnh sát du lịch Thái Lan bắt giữ hôm 4-1 tại sân bay Suvarnabhumi sau khi chuyến bay TK064 của Hãng Hàng không Turkish Airlines hạ cánh. Nitithorn Jintanakanon, Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát du lịch tại sân bay cho biết, vụ việc đang được đồn cảnh sát sân bay Suvarnabhumi xử lý. 

Ông Mã bị cáo buộc đánh cắp 5.050 euro và một số ngoại tệ khác từ túi của Harald Amming, một hành khách Đan Mạch. Một hành khách Thổ Nhĩ Kỳ ngồi phía sau đã dùng điện thoại di dộng ghi lại hành vi mờ ám của người đàn ông Trung Quốc rồi báo phi hành đoàn. Đoạn video này là bằng chứng quan trọng để cảnh sát bắt giữ đối tượng trên.

Cảnh sát cũng tìm thấy vé khứ hồi của ông ta tới Istanbul của hãng hàng không này dự kiến cất cánh ngày 5-1. Cảnh sát cho rằng, người đàn ông họ Mã có thể đã lên kế hoạch rời Bangkok sớm nhất có thể để tránh bị bắt giữ.