Kẻ cướp giật được cha đưa ra đầu thú

ANTĐ - Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Đăng Tùng (SN 1994), trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Kẻ cướp giật được cha đưa ra đầu thú  ảnh 1

Đối tượng Chu Đăng Tùng

Khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, ông Chu Đăng C., bố đẻ Tùng cho biết,ngày 29-2, ông C. bất ngờ nhận được điện thoại của Tùng, sau đúng 7 tháng đứa con trai lẩn trốn. Từng ấy thời gian, ông C. muốn gần gũi, cùng con ăn một bữa cơm, nhưng ý thức một công dân đã không cho phép ông làm như vậy. Đón con từ chỗ hẹn, ông C. đã đưa Chu Đăng Tùng đến cơ quan công an đầu thú. 

Trở lại vụ án Chu Đăng Tùng gây ra vào tháng 7-2015. Khoảng 19h30 ngày 15-7, Tùng đi xe máy trên đường 32 hướng từ Cầu Diễn đi ngã tư Nhổn, đến đoạn đường đối diện trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội, thuộc địa bàn phường Phúc Diễn, nam thanh niên phát hiện 2 người phụ nữ đèo nhau bằng xe máy. Tùng áp sát, vượt lên giật túi xách của người phụ nữ ngồi sau rồi tăng ga bỏ chạy. 

Chứng kiến sự việc, một người dân đã đuổi theo và bắt kịp tên cướp giật tại ngã tư Nhổn. Tùng đã quay lại đánh trả người này rồi tiếp tục bỏ trốn. Ngày 5-8-2015, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra quyết định truy nã đối với Chu Đăng Tùng về tội cướp giật tài sản. Đầu thú tại cơ quan công an, Tùng khai nhận sau khi gây án đã bỏ trốn ra Móng Cái, Quảng Ninh làm thuê. Trong suốt thời gian lẩn trốn, Tùng không sử dụng điện thoại di động để tránh bị cơ quan công an phát hiện.