IS tái xuất, tàn phá miền trung Libya

ANTD.VN -Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tái xuất hiện ở miền trung Libya sau khi chúng hứng chịu thất bại thảm hại tại đây vào năm 2017.

IS tái xuất, tàn phá miền trung Libya ảnh 1

IS chuẩn bị hành quyết một số cảnh sát mà chúng bắt giữ, ngày 14-4-2019

Lợi dụng cuộc chiến tranh chấp thủ đô Tripoli đang diễn ra giữa hai thế lực ở Libya, IS đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào thị trấn Al-Fuqaha ở miền trung đất nước.

Theo báo cáo từ khu vực miền trung Libya, vào đêm 13-4, nhóm khủng bố đã vận chuyển hàng chục tay súng chiến đấu trên 13 xe tải nhỏ đến thị trấn Al-Fuqaha.

Sau khi đến được thị trấn, phiến quân IS đã bắn chết hai viên cảnh sát, sau đó chúng tìm đường đến nhà cảnh sát trưởng, rồi sát hại ông này và phá hủy toàn bộ ngôi nhà.

Các phần tử thánh chiến sau cùng đã bắt cóc hàng chục người, bao gồm cả một số cảnh sát, trước khi chúng rút lui khỏi thị trấn.

Sau vụ tấn công, cánh truyền thông chính thức của IS đã công bố một số hình ảnh về hoạt động của nhóm khủng bố, trong đó có cảnh các phiến quân hành quyết một số sĩ quan cảnh sát.