IS phục kích, sát hại nhiều binh sĩ Nga và Syria

ANTD.VN - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đã sát hại và làm bị thương nhiều binh sĩ Syria và Nga trong vụ phục kích tại phía đông tỉnh Homs.

Các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Trong một tuyên bố trên truyền thông chính thức của nhóm, Aamaq Agency, IS cho biết đã thực hiện vụ phục kích đoàn xe quân sự Nga và Syria ở phía bắc thị trấn As Sukhnah trong vùng sa mạc của Syria.

Theo đó, các phiến quân IS đã kích hoạt một số thiết bị nổ tự chế cải tiến khi đoàn xe bị mắc bẫy; sau đó chúng nổ súng vào các binh sĩ, sát hại và làm bị thương ít nhất 15 binh sĩ.

Vụ tấn công cũng phá hủy và làm hư hại 5 phương tiện và 1 chiếc xe tăng.

Trong thời gian gần đây, tổ chức khủng bố IS đã tăng cường tấn công lực lượng quân đội Syria sau lời kêu gọi của thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi  hồi tuần trước.

Các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa phiến quân và lực lượng Chính phủ Syria khi Damascus mở chiến dịch quy mô lớn - với sự hỗ trợ của Không quân Nga - nhằm truy quét nhóm khủng bố này khỏi vùng sa mạc của Syria.