[Infographic] Sức mạnh kinh hoàng của chiến hạm Pháp mang tên lửa hành trình vừa tấn công Syria

ANTD.VN - Cùng với việc điều động chiến đấu cơ Rafale, Pháp cũng đang có tàu khu trục lớp Aquitaine mang theo tên lửa hành trình SCALP để tấn công Syria.

Chiến dịch tấn công của liên minh Mỹ -Anh -Pháp mở màn lúc 9:00 EST đêm thứ Sáu (8:00 giờ sáng thứ 7, giờ Hà Nội), trực tiếp nhằm vào các cơ sở nghiên cứu hóa học và kho chứa hóa học của Syria. Ngoài tên lửa hành trình Tomahawk, Anh và Pháp đã dùng tên lửa hành trình SCALP để tấn công.

Tàu khu trục lớp Aquitaine của Hải quân Pháp

Tàu khu trục lớp Aquitaine của Hải quân Pháp

Tên lửa hành trình SCALP được Pháp triển khai trên máy bay chiến đấu Rafale và trên tàu khu trục tàng hình lớp Aquitaine. Cùng xem thông số chi tiết của loại chiến hạm Pháp vừa dùng để tấn công vào lãnh thổ Syria.