[Infographic] Nga gọi tái ngũ pháo cối tự hành mạnh nhất thế giới

ANTD.VN - Có cỡ nòng lên tới 240mm, bắn đi những quả đạn 130kg đi xa tới 20km, pháo cối tự hành 2S4 Tyulpan là loại vũ khí lục quân độc nhất vô nhị của Quân đội Liên Xô trước kia và Quân đội Nga ngày nay.

Cối tự hành 2S4 Tyulpan có tính cơ động cao, triển khai bắn dễ dàng trên các loại địa hình, được trang bị cỡ nòng 240mm, bắn những quả đạn nặng tới 130kg đi xa tới 20km, đủ sức công phá hoàn toàn một khu vực. Nhiều khẩu 2S4 Tyulpan sẽ tạo được một vành đai an toàn rộng lớn khiến cho đối phương không thể tiếp cận, bảo vệ hiệu quả cơ sở bến bãi, vị trí đóng quân...

Pháo cối tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa.

Pháo cối tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa.

Nhờ có sự cơ động, có thể sử dụng trong nhiều tình huống tham chiến ở các khu vực địa hình khác nhau, lại có thể bắn được nhiều loại đạn, từ đạn nổ gây cháy, đạn định hướng, bom bi và cả thậm chí là đạn hạt nhân cỡ nhỏ, 2S4 Tyulpan luôn là nỗi ác mộng của các cánh quân và công sự đối phương tại chiến trường Afghanistan.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, do không đủ kinh phí để duy trì, Nga phải lưu kho loại vũ khí nguy hiểm này. Hiện nay, Tổng thống Putin đã cho tái trang bị loại vũ khí này để nâng cao sức mạnh của quân đội Nga.