[Infographic] Khám phá xe tăng huyền thoại húc đổ cổng Dinh Độc Lập

ANTD.VN - Ngày 30-4-1975, chiếc tăng T-59 (phiên bản T-54 do Trung Quốc sản xuất) số hiệu 390 của trung đoàn thiết giáp 203 và T54B số hiệu 843 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 203, Quân đoàn 2, đã húc tung cổng, tiến vào dinh Độc Lập, ghi dấu thời khắc kết thúc cuộc chiến tranh thống nhất đất nước kéo dài hơn 20 năm.

T-54/55 là tên gọi một thế hệ xe tăng sản xuất tại Liên Xô và trang bị cho quân đội nước này từ năm 1947 đến 1962. Đây là mẫu xe tăng sản xuất nhiều nhất trong lịch sử với tổng số khoảng hơn 100.000 xe với các phiên bản khác nhau được xuất xưởng.

Tăng T-54 xuất hiện lần đầu năm 1949 như loại thay thế cho chiếc T-34 thời thế chiến II. Nguyên mẫu T-54 đầu tiên được hoàn thành năm 1946 và được chế tạo lần đầu năm 1947. T-54 liên tục được sửa đổi và cải tiến, và sau khi đã được sửa khá nhiều nó được đổi tên thành T-55 vào năm 1958. Ngoài Liên Xô, xe tăng T-54 cũng được sản xuất tại Trung Quốc với tên gọi T-59.

Xe tăng T-54/55 do Liên Xô sản xuất

Xe tăng T-54/55 do Liên Xô sản xuất

Trong chiến tranh Việt Nam, những chiếc xe tăng T-54/55 và T-59 được Liên Xô và Trung Quốc viện trợ cho quân đội Việt Nam để đối trọng với M-48 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy độ bọc giáp có phần thua kém M-48 nhưng bù lại T-54, T-59 và T-55 lại có hỏa lực mạnh hơn khi có pháo chính 100mm so với 90mm trên xe tăng M-48, chính điều này đã giúp T-54 và T-55 chiến thắng trong một số trận đấu tăng. 

Ngày 30-4-1975, chiếc tăng T-59 số hiệu 390 của trung đoàn thiết giáp 203 và T54B số hiệu 843 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 203, Quân đoàn 2, đã húc tung cổng, tiến vào dinh Độc Lập, ghi dấu thời khắc kết thúc cuộc chiến tranh thống nhất đất nước kéo dài hơn 20 năm.

Ngày nay những chiếc tăng huyền thoại này tiếp tục phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và hàng chục quốc gia khác. Chúng tiếp tục được cung cấp các gói nâng cấp để có thể tác chiến được trong chiến trường hiện đại. Hiện nay những chiếc tăng T-54/55 vẫn đang tham chiến tại chiến trường Syria.