[Infographic] Chơi sang, Mỹ mua toàn bộ tiêm kích Mirage F-1 làm 'quân xanh'

ANTD.VN - Mỹ sẽ mua toàn bộ 63 tiêm kích Mirage-F1 của Pháp để làm mục tiêu đối kháng khi huấn luyện. 

Từng là máy bay xương sống trong không quân Pháp, tuy bị rút khỏi biên chế của Pháp, nhưng tiêm kích Mirage F-1 hiện vẫn xuất hiện trong biên chế không quân hàng chục quốc gia. Theo RNS, Không quân Mỹ sẽ mua lại toàn bộ số máy bay tiêm kích Dassault Mirage F1 đã ngừng hoạt động với tổng giá trị ước tính khoảng 21 triệu euro.


Không quân Mỹ sẽ sử dụng những chiếc Mirage F1 này cho mục đích huấn luyện, chúng rất thích hợp để sử dụng trong các bài tập đối kháng. Được biết các máy bay này sẽ được phía Pháp nâng cấp hệ thống điện tử để có thể hoạt động tốt. Mặc dù không quân Mỹ có hàng trăm chiếc tiêm kích F-16 cũ, nhưng dù sao những máy bay này vẫn quá quen thuộc với phi công Mỹ, do đó không thể tạo ra được những bài huấn luyện tác chiến bất ngờ. Việc mua các máy bay tiêm kích của Pháp cho thấy Mỹ sẵn sàng đầu tư để huấn luyện cho phi công của mình.