[Infographic] Bất ngờ điều siêu tàu đổ bộ tấn công trang bị F-35B, Mỹ đang "chơi chiêu'' với Triều Tiên

ANTD.VN - Các hình ảnh mới đây cho thấy Siêu tàu đổ bộ tấn công USS Wasp (LHD-1) trọng tải 40.532 tấn, trang bị siêu tiêm kích hạm F-35B xuất hiện ở khu vực biển Thái Bình Dương, phía Bắc vùng biển Nhật Bản và đang di chuyển về hướng bán đảo Triều Tiên.

Phi đội 121 của không quân thuộc thủy quân Lục chiến Mỹ cùng tàu tấn công đổ bộ LHD-1 đang tích cực tập luyện với siêu tiêm kích F-35B ngay sát nách Triều Tiên. Được biết tàu này đang ở khu vực Thái Bình Dương, phía bắc vùng Biển Nhật Bản và đang di chuyển về phía bán đảo Triều Tiên. Đây được đánh giá là động thái bất ngờ của Mỹ. 

Siêu máy bay F-35B đang tập luyện trên tàu đổ bộ USS Wasp

Siêu máy bay F-35B đang tập luyện trên tàu đổ bộ USS Wasp

Dường như Mỹ đang muốn dùng chính chiêu thức của Triều Tiên vốn hay dùng khi bất ngờ thử vũ khí và đe dọa khiến đối phương, để đối phương không biết đường tiên liệu.

Triều Tiên nhiều lần bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo hay thử hạt nhân, cùng với đó là việc đe dọa tấn công Mỹ, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Các hành động này thường gây rối và không cho đối phương biết ý đồ thực sự của mình, nay Mỹ cũng đang dùng chính chiêu thức này đối phó với Bình Nhưỡng.

Mỹ liên tục bất ngờ điều những siêu vũ khí tới bán đảo Triều Tiên, cùng với đó là việc đe dọa tấn công nếu Triều Tiên vượt qua lằn ranh đỏ, tuy nhiên ngay cả khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo đúng vào ngày Quốc khánh Mỹ, nhưng Mỹ vẫn chưa có hành động tấn công. Mặc dù vậy sức ép từ Mỹ ngày càng lớn cho thấy tình hình bán đảo rất căng thẳng.

Việc điều tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn trang bị khí tài hùng hậu bao gồm cả siêu tiêm kích hạm cất cánh thẳng đứng F-35B tới đây cho thấy một bước đi toan tính của Mỹ. Họ muốn cho Triều Tiên thấy sự bao vây quân sự và hành động tấn công phủ đầu có thể xảy ra mà không báo trước.