[Info] Philippines bất ngờ nhận loạt trực thăng ‘diều hâu đen‘ từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - Philippines đã nhận 6 trong tổng cộng 16 chiếc trực thăng đa năng S-70i Black Hawk đặt mua từ Mỹ. Lô trực thăng này khi nhận đầy đủ sẽ giúp quốc đảo này nâng cao đáng kể sức mạnh quân sự.

Hôm 10-12 vừa qua, Philippines đã bất ngờ nhận 6 trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk huyền thoại từ Mỹ. Lô trực thăng này được phía Philippines ký kết với tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từ hồi tháng 3-2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chuỗi cung ứng linh kiện bị gián đoạn nên phải tới tận cuối năm 2020, lô hàng mới tới Philippines.

Tổng cộng đảo quốc này đã đặt mua 16 trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk phiên bản xuất khẩu, giá trị của hợp đồng lên tới 12,1 tỷ Peso tương đương với khoảng 241 triệu USD. Trực thăng đa dụng S-70i Black Hawk là phiên bản xuất khẩu được Mỹ cải biên từ dòng trực thăng UH-60 Black Hawk trứ danh của nước này.

Trực thăng đa năng S-70i Black Hawk

Trực thăng đa năng S-70i Black Hawk

UH-60 Black Hawk (Diều hâu đen) là một máy bay trực thăng đa dụng hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo. UH-60 được đưa vào hoạt động trong lục quân Hoa Kỳ vào năm 1979 để thay thế trực thăng Bell UH-1 Iroquois với trách nhiệm là trực thăng vận tải chiến thuật. Ước tính đã có gần 4.000 chiếc UH-60 Black Hawk thuộc nhiều phiên bản được chế tạo từ năm 1974 cho tới nay. Ngoài Mỹ còn có trên 20 quốc gia sử dụng loại trực thăng này, bao gồm cả Trung Quốc. Hoạt động bền bỉ, dễ sử dụng và bảo trì, UH-60 Black Hawk được coi là một trong những trực thăng tốt nhất của quân đội Mỹ.

Hiện tại trong khu vực Đông Nam Á, Philippines cũng là quốc gia duy nhất sở hữu loại trực thăng hiện đại này. Ngoài ra, ở châu Á còn có Hong Kong (Trung Quốc) cũng sở hữu trực thăng S-70i trong biên chế.