[Info] 100 triệu USD cho một chiếc Rafale cũ từ Pháp, Croatia có đang phiêu lưu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic vừa tuyên bố nước này sẽ mua 12 chiến đấu cơ Rafale mười năm tuổi do hãng Dassaults của Pháp với tổng trị trị giá 999 triệu euro, tương đương 1,2 tỷ USD.

Như vậy giá thành của một chiếc chiến đấu cơ Rafale 10 năm tuổi lên tới khoảng 100 triệu USD/chiếc. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vòng đời của chiến đấu cơ Pháp khoảng 30 năm và giá thành của một chiếc mới lên tới trên 260 triệu USD/chiếc. Cụ thể Ai Cập đã mua 24 chiếc Rafale cùng trang bị vũ khí kèm theo huấn luyện vào năm 2015 cũng có giá đến 5,2 tỷ euro, nếu tính giá mỗi máy bay là 216 triệu euro/chiếc, tương đương 268 triệu USD/chiếc. Hiện không rõ lô chiến đấu cơ Rafale cũ Pháp bán cho Croatia có kèm theo vũ khí và huấn luyện hay không.

Vào tháng 11-2020, Bộ Quốc phòng Croatia đã tổ chức đấu thầu cho lô 12 tiêm kích đa nhiệm với sự tham gia của Thụy Điển, Mỹ, Israel và Pháp. Mỹ mang tới tiêm kích F-16 phiên bản Block 70, Thụy điển đề nghị bán máy bay chiến đấu Gripen, trong khi đó, Israel muốn bán lại những máy bay F-16 đã qua sử dụng của nước này. Tuy nhiên cuối cùng sau khi cân nhắc thiệt hơn, nước này đã quyết định cho tiêm kích Rafale của Pháp.

Những tiêm kích Rafale được Croatia mua sẽ được rút ngay từ kho vũ khí của lực lượng không quân Pháp và có tuổi đời 10 năm. 6 chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao trong năm 2024 trong khi 6 chiếc còn lại sẽ đến Croatia vào một năm sau đó. Thỏa thuận này bao gồm cả các công việc huấn luyện và một số vũ khí liên quan.

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp sản xuất.

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp sản xuất.

Dù mang một cái giá khá đắt đỏ, thậm chí còn đắt hơn cả tiêm kích tàng hình F-35, tuy nhiên vũ khí Pháp cũng được đánh giá tốt về năng lực chiến đấu, thậm chí trong không chiến giả định, các chiến đấu cơ hàng đầu thế giới như F-15E, Typhoon lần lượt thua trắng trước trước F-35, duy chỉ có Rafale vẫn có thể thắng F-35 trong một số tình huống nhất định.

Được coi là nét tinh hoa của người Pháp, Rafale là một máy bay chiến đấu đa nhiệm vụ hạng trung, cánh tam giác hai động cơ rất linh hoạt và hiệu quả. Chúng được trang bị nhiều loại vũ khí với tổng trọng lượng lên tới 9.500 kg vũ khí, đây là tải trọng vũ khí rất đáng nể khi chúng vượt cả tiêm kích hạng nặng Su-30/35/57 khi chúng chỉ có thể mang theo tối đa 8.000 vũ khí. Rafale của Pháp chỉ thua trước F-15E với tải trọng 10.500 tấn vũ khí và F-15EX với tải trọng lên tới 12.000 tấn vũ khí.

Chiến đấu cơ Rafale từng tham gia chiến đấu tại Libya, Mali, Afghanistan cũng như tham gia chiến dịch chống IS của Pháp ở Syria và được các chuyên gia vũ khí đánh giá cao.