Indonesia nhận 2 chiến đấu cơ SU-30 MK2 của Nga

ANTĐ - Ngày 22-2, Không quân Indonesia đã chính thức tiếp nhận 2 chiếc máy bay chiến đấu SU-30 MK2 từ Nga tại Căn cứ không quân Sultan Hasanuddin Makassar thuộc tỉnh Nam Sulaweisi. 

2 chiếc máy bay này đã được vận chuyển trên máy bay Antonov AN-124-100 Flight mang số hiệu VDA 613 bay từ sân bay Dzemgi của Nga hôm 20-2.

Theo kế hoạch, 2 máy bay chiến đấu SU-30 MK2 mới này sẽ được biên chế tăng cường cho Phi đội không quân số 11, thuộc Liên đội không quân số 5 ở Căn cứ không quân Sultan Hasanuddin Makassar.

Đến nay, Không quân Indonesia đã tiếp nhận tổng cộng 10 máy bay chiến đấu SU-27 SKM và SU-30 MK2 của Nga vào các năm 2009 và 2010. Thiếu tá Muliadi, phát ngôn viên của căn cứ không quân trên cho biết: 4 trong 6 máy bay chiến đấu Su-30MK2 theo hợp đồng đã ký với Nga từ năm 2007 sẽ được chuyển giao trong tháng 7 tới.

Các phương tiện truyền thông Indonesia gọi đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Indonesia, với tổng giá trị ước tỉnh 470 triệu USD.

Nếu Indonesia nhận toàn bộ 6 máy bay chiến đấu theo đơn hàng mua máy bay SU-30 MK2 đã ký với Nga trong năm 2013 thì không quân Indonesia sẽ có tổng cộng 16 chiếc máy bay các loại dòng Sukhoi.