Indonesia chuẩn bị nhận khinh hạm SIGMA 10514 hiện đại đầu tiên

ANTD.VN - Ngày 13-9, công ty đóng tàu Damen cho biết, chiếc kinh hạm mang tên lửa điều khiển SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal (PKR) đóng cho hải quân Indonesia đã hoàn thành chạy thử trên biển và sẽ được bàn giao đúng kế hoạch.

Sau khi được bàn giao cho hải quân Indonesia, chiếc tàu mới này sẽ được đặt tên là KRI Raden Eddy Martadinata, với số hiệu 331.

Đây là một trong hai chiếc khinh hạm mang tên lửa điều khiển SIGMA 10514 được công ty đóng tàu Damen của Hà Lan hợp tác đóng chung với tập đoàn đóng tàu quốc doanh PT PAL của Indonesia.

Khinh hạm SIGMA 10514 đầu tiên của Indonesia chạy thử trên biển Java

"Các đợt chạy thử đã thành công với hầu hết các hệ thống kỹ thuật đã vượt qua ba-rem đánh giá ngay trong lần đầu tiên", đại diện công ty đóng tàu Damen nói và cho biết thêm rằng, các bộ phận nhất định của tàu, như khu phòng ngủ vẫn cần phải có những cải tiến nhỏ và sẽ được thực hiện cho đến cuối tháng 9-2016.

Lớp tàu này dài 105m, trọng lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 2.400 tấn, và có thể chở được 120 thủy thủ. Tàu có tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động tối đa 5.000 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/giờ, và tầm hoạt động tiêu chuẩn 4.000 hải lý ở tốc độ 18 hải lý/giờ.

Tàu Raden Eddy Martadinata đã được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ đối hạm, chống ngầm, và phòng không với một loạt hệ thống vũ khí, bao gồm các bệ phóng cho tên lửa đối hạm MBDA MM40 Exocet Block II, 6 (2x3) ống phóng ngư lôi Eurotorp B515, và một hệ thống phóng thẳng đứng gồm 12 ống có thể phóng tên lửa phòng không MBDA VL-MICA.