Indonesia đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng toàn diện với Campuchia

ANTD.VN - Ngày 10-8, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu đã đề xuất một Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác quốc phòng toàn diễn với Campuchia.

Theo Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Campuchia, ông Kao Kim Hourn, Bộ trưởng Ryamizard đưa ra đề xuất trên trong một cuộc hội kiến với Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen tại Cung điện Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh.

"Ông nói với Thủ tướng Hun Sen rằng, Indonesia muốn các mối quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng được tăng cường và mở rộng hơn nữa”, ông Kao Kim Hourn nói với phóng viên sau cuộc gặp.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu thăm Campuchia hôm 9-8

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen ủng hộ Bản ghi nhớ đề xuất này và thông báo cho bộ quốc phòng hai nước phối hợp soạn thảo một thỏa thuận chính thức.

Thủ tướng Hun Sen còn cho biết thêm rằng, ông muốn các quốc gia thành viên ASEAN tăng cường hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố, đồng thời bày tỏ sự cám ơn đối với Indonesia về việc đã huấn luyện các nhân viên quân sự Campuchia, đặc biệt là đội ngũ cận vệ của ông.

Trong khi đó, theo tờ Bưu điện Phnom Penh, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Campuchia Tea Banh, ông Ryacudu đã đề xuất bán tàu chiến với giá hữu nghị cho Campuchia và đề nghị Campuchia tham gia tuần tra chung với Indonesia ở biển Đông.

"Chúng tôi sẽ ký một bản ghi nhớ giữa bộ quốc phòng hai nước trong tất cả các lĩnh vực quốc phòng", ông Tea Banh nói với các phóng viên. Thoả thuận ghi nhớ này sẽ cho phép Indonesia tham gia nhiều hơn nữa việc huấn luyện binh lính Campuchia.

Bộ trưởng Ryamizard đã tới Phnom Penh hôm 9-8, bắt đầu chuyến thăm Campuchia 3 ngày nhằm thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước.