IMF nhận định về việc hạ trần lãi suất huy động

ANTĐ - Việc giảm lãi suất huy động sẽ làm cho các ngân hàng yếu kém càng gặp khó khăn hơn trong việc thu hút nguồn vốn.

IMF vừa đưa ra nhận định cho rằng Việt Nam vẫn chưa giải quyết được tình trạng khó khăn các ngân hàng yếu kém đang gặp phải. Bên cạnh đó, việc giảm lãi suất huy động sẽ làm cho các ngân hàng này càng gặp khó khăn hơn trong việc thu hút nguồn vốn.

Ông Masato Miyazaki, Trưởng Bộ phận châu Á Thái Bình Dương IMF  cho rằng, việc Ngân hàng Nhà Nước giảm lãi suất huy động từ 14% xuống còn 13% có thể sẽ đẩy các ngân hàng nhỏ và ngân hàng yếu vào một tình thế khó khăn hơn.

“Một khi đã bị xếp vào diện ngân hàng yếu, họ sẽ gặp khó khăn lớn trong việc huy động vốn, ngay cả khi lãi suất ở mức 14%/năm huống chi là 13% như hiện nay. Do vậy, khả năng các ngân hàng này gặp khó khăn thanh khoản là rất lớn”, ông Masato Miyazaki nhận định.